Những nông dân Việt Nam xuất sắc phản ánh bức tranh nông nghiệp 10 năm qua

Đức Thịnh (ghi) Thứ năm, ngày 13/10/2022 13:59 PM (GMT+7)
Để bình chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất để tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, vai trò của những người “cầm cân, nảy mực” - là những thành viên trong Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc rất quan trọng.
Bình luận 0

Báo Điện tử Dân Việt xin đăng tải ý kiến của một số thành viên Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc những năm qua.

Hội đồng bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc công tâm, khách quan

Trong 10 năm Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, tôi đã có 5 năm tham gia Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Thông qua hoạt động bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc có thể nói nhìn được bức tranh của nông dân Việt Nam trong 10 năm qua. Nông dân Việt Nam của chúng ta đã có một bước tiến tương đối dài trong 10 năm qua, cả về khoa học công nghệ, cả về thu nhập.

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc phản ánh bức tranh nông nghiệp 10 năm qua - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TNMT)

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam có điểm mới, điểm đặc biệt là sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc, thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành như mọi năm. 

Là thành viên Hội đồng bình chọn năm 2022, tôi có thời gian nghiên cứu rất kỹ hồ sơ các ứng cử nông dân để tìm ra và bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc một cách công tâm, khách quan nhất. 

Căn cứ trên hồ sơ tóm tắt thành tích nông dân được đề cử danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022", tôi cùng với 16 thành viên của hội đồng đã phân tích, đánh giá và bình chọn độc lập, kết quả chấm độc lập sau đó gửi về tổ thư ký. Sau khi tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả độc lập từ 17 thành viên, buổi họp chấm chung khảo, hội đồng đã cùng đánh giá, thảo luận và chốt danh sách 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc cuối cùng. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất, điển hình nhất với những thành tích vô cùng ấn tượng.

Đặc biệt trong số 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 được bình chọn có tới hàng chục nông dân có thu nhập từ 20 tỷ đồng trở lên. 

Tôi rất ấn tượng với Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hà Nội với nuôi vỗ béo bò, chế biến và kinh doanh thịt bò có doanh thu 65 tỷ đồng/năm. 

Ấn tượng nữa, một nông dân ở Cà Mau có thu nhập một năm lên tới 70 tỷ đồng thông qua việc nuôi trồng thuỷ sản. Rất nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 tích tụ ruộng đất, có nông dân sử dụng đến hàng trăm ha, 200ha. Đặc biệt, từ những tấm gương Nông dân Việt Nam xuất sắc gương mẫu đi đầu, ở nhiều địa phương đã lan toả phong trào cánh đồng không có dấu chân người. Nông dân Việt Nam của chúng ta đã ứng dụng khoa học công nghệ từ cày bừa, từ gieo cấy, từ làm cỏ chăm sóc, phun thuốc sâu toàn bộ bằng máy báy không người lái. 

Tôi cho rằng việc tôn vinh Nông dân việt Nam xuất sắc cần tiếp tục duy trì và nâng tầm hơn nữa. Chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền ở các phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn nữa để thông qua các điển hình Nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ thôi thúc nông dân cả nước noi theo, cùng làm giàu cho gia đình, quê hương và đất nước. 

Nhiều nông dân xuất sắc ứng dụng công nghệ và tham gia chuỗi chế biến

Qua theo dõi và chấm bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, tôi thấy nông dân chúng ta ngày càng có thành tích vượt trội. Đặc biệt năm nay có nhiều nông dân ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến.

Qua chân dung 698 Nông dân Việt Nam xuất sắc 10 năm qua đã phản ánh xu thế phát triển chung của ngành nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu, gia tăng giá trị nông sản và phát triển bền vững. Những nông dân được lựa chọn tôn vinh trong 10 năm qua đều là những "nông dân mới", mới trong tư duy và cách thức sản xuất, thể hiện được vai trò làm chủ của mình trong sản xuất nông nghiệp.

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc phản ánh bức tranh nông nghiệp 10 năm qua - Ảnh 3.

Ông Tạ Hữu Nghĩa - Trưởng phòng Giảm nghèo và An sinh xã hội (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ NNPTNT)

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NNPTNT đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Tôi rất mong muốn vai trò của Hội Nông dân sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, cùng với các bộ ngành triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nhân rộng các điển hình nông dân xuất sắc

Tôi đánh giá cao việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và giao Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Thông qua việc tổ chức Lễ tôn vinh đã góp phần phát hiện nhân rộng và lan toả những gương tốt, gương sáng của nông dân. 

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc phản ánh bức tranh nông nghiệp 10 năm qua - Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương)

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn để trao giải thưởng, mỗi người một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là ý chí, khát vọng làm giàu, năng động, sáng tạo. 

Đặc biệt không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, Nông dân Việt Nam xuất sắc còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội. Rất nhiều nông dân khi làm ăn phát đạt có điều kiện kinh tế không những tạo việc làm cho các nông dân khác mà còn tham gia các hoạt động từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Đây là phẩm chất cao quý của nông dân Việt Nam chúng ta.

Tôn vinh những nông dân giỏi nhất của cả nước

Hội Nông dân Việt Nam hiện có trên 10,3 triệu hội viên nông dân, trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân xuất sắc là những đại biểu ưu tú nhất của nông dân Việt Nam thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp thôn và hội nhập sâu với quốc tế. Việc vinh danh hơn 600 Nông dân Việt Nam xuất sắc trong 10 năm qua chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa khích lệ, cổ vũ, động viên giai cấp nông dân Việt Nam to lớn. 

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc phản ánh bức tranh nông nghiệp 10 năm qua - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Những nông dân xuất sắc được bình chọn để trao giải thưởng, mỗi người có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là ý chí, khát vọng làm giàu, không cam chịu đói nghèo, năng động, sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn cùng vươn lên làm giàu.

Họ thực sự là những bông hoa, những biểu tượng đẹp của hàng triệu nông dân cả nước đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, sáng tạo, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022 đánh dấu mốc quan trọng 10 năm liên tiếp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức "Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam" mà đặc biệt là việc tổ chức bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" nhằm tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem