Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động với Hendrio và Rafaelson

Thứ sáu, ngày 29/03/2024 09:10 AM (GMT+7)
Nếu không đi theo xu thế chung của khu vực và thế giới về vấn đề nhập tịch cầu thủ, bóng đá Việt Nam sẽ có thể ngày càng tụt lại phía sau.
Bình luận 0

Nhìn Indonesia...

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn đáng quên dưới triều đại của HLV Philippe Troussier bằng những thất bại liên tiếp trên các mặt trận. Đáng buồn nhất có lẽ là 3 trận thua liên tiếp trước Indonesia (1 tại Asian Cup 2024 và 2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á). Nhìn 3 màn đối đầu gần nhất, có thể thấy sự khác biệt lớn nhất giữa Tim Garuda và Những chiến binh Sao Vàng chính là các nhân tố nhập tịch của ĐT xứ vạn đảo.

Trong suốt giai đoạn vừa qua, với chính sách thu hút các cầu thủ Indonesia kiều, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã mạnh lên đáng kể. Có thể kể đến hàng loạt những cái tên như Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marc Klok, Rafael Struick, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye hay Ragnar Oratmangoen. Tất cả đã tạo nên một tập thể đầy sức mạnh và khó bị đánh bại.

Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động với Hendrio và Rafaelson- Ảnh 1.

Indonesia đang mạnh lên nhờ chính sách nhập tịch. Ảnh: Vietnamnet

Trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, Indonesia thi đấu đầy chủ động theo hơi hướng của một đội tuyển châu Âu. Họ làm chủ cuộc chơi, thắng thế trong các pha tranh chấp và có một thế trận như ý muốn của mình. Để rồi, chính các ngoại binh gồm Jay Idzes và  Ragnar Oratmangoen đã lập công trong 2 bàn thắng của Tim Garuda. Bên cạnh đó, Thom Haye là ông chủ nơi tuyến giữa, biến Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Thái Sơn trở thành những gã học việc. Rõ ràng, giờ đây, Indonesia đang trở thành một thế lực lớn của bóng đá ĐNÁ.

...ĐT Việt Nam cần hành động ngay với Hendrio và Rafaelson

Thành công của Indonesia trong việc thu hút các nhân tố Indo kiều mang đến nhiều bài học lớn cho bóng đá Việt Nam. Trong khi vấn đề nhập tịch gần như đã trở thành xu thế chung của khu vực và thế giới khi không chỉ ĐT xứ vạn đảo mà Thái Lan, Singapore hay Malaysia cũng áp dụng điều này và thành công đáng kể thì nó vẫn còn quá hạn chế với bóng đá Việt Nam. Trường hợp của Nguyễn Filip hay trước đó là Đặng Văn Lâm thật sự quá ít ỏi so với yêu cầu vào thời điểm hiện tại.

Nhìn lại ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, rõ ràng, chúng ta đang ở giai đoạn thoái trào khi các trụ cột gần như đã xuống phong độ. Trong khi đó, những nhân tố trẻ chưa đáp ứng sự kỳ vọng. Mặt bằng giải VĐQG còn quá nhiều vấn đề kìm hãm sự phát triển của các cầu thủ. Bởi thế, việc tận dụng các gương mặt Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch là điều hết sức cần thiết.

Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động với Hendrio và Rafaelson- Ảnh 2.

Những cầu thủ như Hendrio hay Rafaelson rất cần thiết cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam có nguồn cầu thủ Việt kiều dồi dào trên khắp thế giới. Nhiều cái tên đã chứng minh được năng lực tại các CLB và cũng khao khát được cống hiến cho ĐT ở dải đất hình chữ S. Ngay tại V-League, 2 ngoại binh chất lượng gồm Rafaelson và Hendrio cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam. Dẫu vậy, những quy định của Luật nhập tịch ràng buộc tại Việt Nam khiến ước mơ của cầu thủ vẫn đang dang dở trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chưa thật sâu sát để có chính sách thu hút nguồn lực nước ngoài.

Có lẽ với những gì đang diễn ra, có lẽ VFF cần nhanh chóng hành động bằng cách đưa ra những giải pháp mới để thu hút các nhân tố Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Bên cạnh đó, những người lãnh đạo của bóng đá Việt Nam cũng nên xin cơ chế từ cấp trên để việc nhập tịch trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta phải nhìn cách mà Indonesia đã làm và học hỏi.



Danh Nguyễn (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem