Nhiều tỉnh miền Tây lên tiếng việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

Chúc Ly - Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 21/12/2021 17:12 PM (GMT+7)
Tỉnh Bạc Liêu đã từng chi hơn 2 tỷ đồng để mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á nhưng đã chuyển sang mua của đơn vị khác. Hiện tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long đang kiểm tra, rà soát các đơn vị y tế xem có mua hay không, số lượng bao nhiêu để có hướng xử lý tiếp theo.
Bình luận 0

Bạc Liêu đã chi hơn 2 tỷ đồng để mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

Ngày 21/12, ông Trần Vĩnh An - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị từng sử dụng kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) trong năm 2020, nhưng số lượng không nhiều.

Nhiều tỉnh miền Tây lên tiếng về mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á - Ảnh 1.

Kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Ảnh: Bộ KH&CN.

Theo ông An, trước đó, Bạc Liêu hợp đồng với nhiều đơn vị cung cấp bộ kit xét nghiệm, trong đó có Công ty Việt Á. Ban đầu công ty này chào với giá khá cao, khoảng 500.000 đồng/kit test nhưng tỉnh chỉ đồng ý ký hợp đồng giá 350.000 đồng và đã chi hơn 2 tỷ đồng để mua. Do tình hình dịch bệnh nên tỉnh mua theo hình thức chỉ định thầu.

Cũng theo ông An, CDC Bạc Liêu sử dụng kit xét nghiệm của Việt Á trong thời gian ngắn rồi Sở Y tế chuyển sang mua của đơn vị khác.

Trong khi đó, năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cũng có sử dụng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Bác sĩ Phạm Thanh Vũ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết: "Thời điểm đó Công ty Việt Á cung cấp độc quyền bộ kit test và chúng tôi còn phải mượn máy xét nghiệm của họ nên bị lệ thuộc. Theo đó, một bộ kit có giá từ 800.000 đến 900.000 đồng. Sau khi bệnh viện mua được máy xét nghiệm thì chúng tôi không sử dụng bộ kit của Công ty Việt Á nữa".

Đồng Tháp, Vĩnh Long kiểm tra, rà soát các đơn vị y tế

Liên quan đến việc mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, hôm nay 21/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thành lập 2 đoàn kiểm tra các đơn vị ký hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Đoàn kiểm tra do Sở Tài chính và Sở Y tế dẫn đầu.

Nhiều tỉnh miền Tây lên tiếng về mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á - Ảnh 2.

Một chi nhánh của Công ty Việt Á đóng cửa sau khi lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: V.D

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tài chính kiểm tra toàn bộ các gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, trong đó có nội dung liên quan đến Công ty Việt Á.

"Một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh có mua kit test của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thống kê cụ thể số lượng là bao nhiêu" - ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, có thể hết 1 tuần nữa mới có số liệu tổng hợp từ 2 đoàn kiểm tra do Sở Y tế và Sở Tài chính dẫn đầu.

Tại Vĩnh Long, ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, Sở Y tế không mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Sau khi xảy ra vụ ở Công ty Việt Á, Sở Y tế đã chỉ đạo rà soát lại.

"Sở đang cho rà soát lại tất cả các đơn vị coi có mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á như CDC, các bệnh viện. Sở Y tế tỉnh không mua" - ông Minh khẳng định.

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương. Trong số 7 người bị khởi tố, có ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (Công ty Việt Á).

Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương (Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An) và triệu tập ghi lời khai trên 30 đối tượng có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem