Cử tri TP.Thủ Đức vẫn đau đáu câu chuyện Thủ Thiêm

Bạch Dương Thứ hai, ngày 08/05/2023 19:40 PM (GMT+7)
Cử tri Trần Thị Mỹ (phường An Phú), cho biết đã 22 năm nhưng vẫn còn 100 hộ dân khu đô thị Thủ Thiêm chưa nhận đền bù. Không những thế, đến thời điểm này vẫn áp mức giá đền bù 150.000 đồng/m2 như 20 năm trước.
Bình luận 0
Nhiều cử tri TP.Thủ Đức vẫn đau đáu vấn đề Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức chiều 8/5. Ảnh: B.D

Chiều 8/5, đơn vị số 1, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP.Thủ Đức nêu nhiều ý kiến về vấn đề đăng kiểm, dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi), cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và các tồn đọng tại khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo cử tri Trần Thành Trọng (phường Thảo Điền), trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) cần phải có những quy định đặc thù cho ngành y tế, giải quyết dứt điểm những vướng mắc việc mua sắm thuốc, vật tư y tế. Bởi càng kéo dài tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư thì người dân là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Ông Trọng cũng cho rằng, cần xem lại gói hỗ trợ 2% lãi suất mà Chính phủ ban hành, để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, vì chưa hiệu quả. 

"Cần điều chỉnh để người cho vay, người đi vay đều thụ hưởng được chính sách này. Đừng để người dân và doanh nghiệp đang khó lại càng khó. Có chính sách mà đối tượng được hưởng lại không thể thụ hưởng", ông Trọng nói.

Cử tri Trần Việt Trung đề cập đến vấn đề cần sớm có quy định, hàng rào pháp lý để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám nghĩ dám làm. Bởi tình trạng cán bộ thụ động, không dám quyết, khiến công việc của người dân bị ùn ứ theo.

Nhiều cử tri quan tâm đến các trung tâm đăng kiểm, đặt câu hỏi về lỗ hổng trong nhân sự tại một số trung tâm.

Đặc biệt, nhiều cử tri ở khu vực Thủ Thiêm tiếp tục đề xuất xử lý dứt điểm, thấu tình, đạt lý, đúng luật pháp trong việc đền bù, giải toả các hộ dân tại khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cử tri Trần Thị Mỹ (phường An Phú), cho biết đã 22 năm nhưng vẫn còn 100 hộ dân khu đô thị Thủ Thiêm vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Không những thế, người dân còn bức xúc khi đến thời điểm này vẫn áp mức giá đền bù 150.000 đồng/m2 như 20 năm trước.

Nhiều cử tri cho rằng cách giải quyết khiếu nại thời gian qua càng gây bức xúc cho dân nhiều hơn. Người dân khu vực này vẫn khẳng định, 5 khu phố thuộc 3 phường không nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhiều cử tri TP.Thủ Đức vẫn đau đáu vấn đề Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Cử tri nêu các vấn đề bức xúc trước kỳ họp Quốc hội. Ảnh: B.D

Cử tri Nguyễn Thị Kim Phượng (phường An Khánh) đại diện cho nhóm 41 người tại khu đô thị Thủ Thiêm, yêu cầu được bồi thường đúng theo Nghị quyết của Ban thường vụ Thành uỷ năm 1998, hạn chế tối đa giải toả các khu dân cư hiện hữu, bồi thường phải căn cứ vào Luật Đất đai 2003.

Cử tri Phượng cho rằng khi tổ chức thực hiện, chính quyền đã lấy thêm đất ngoài ranh quy hoạch ban đầu, để mở rộng diện tích khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, và giao 160 ha đất tái định cư của dân cho 51 đơn vị kinh doanh. Có nhiều quyết định bồi thường với giá 0 đồng, nhiều hộ bị giải tỏa mà không lập hồ sơ bồi thường...

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân tiếp thu các ý kiến đóng góp, và cho biết sẽ chuyển các ý kiến đến những cơ quan có thẩm quyền và sẽ có đề đạt tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem