Người lao động nhận gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản

Thùy Anh Thứ hai, ngày 27/09/2021 17:48 PM (GMT+7)
Đại diện lãnh đạo Bộ LĐTBXH cho biết, thực hiện gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ được nhận tiền qua tài khoản thay vì nhận tiền mặt trực tiếp. Với lao động chưa có tài khoản, ngân hàng hỗ trợ lập tài khoản
Bình luận 0

Lao động được hỗ trợ cao nhất là 3,3 triệu đồng/người

Được sự đồng ý của Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ra Nghị quyết hỗ trợ lao động, doanh nghiệp từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Dự kiến quỹ sẽ chi hơn 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho nhóm đối tượng trên.

Nghị Quyết 116 quy định ngoại trừ lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp công thì các lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có tham gia BHTN và doanh nghiệp có đóng BHTN là đối tượng được nhận hỗ trợ.

Thay vì  nhận trực tiếp, tới đây khi nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, lao động sẽ được nhận tiền qua tài khoản. Ảnh: Lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp TT Dịch vụ, Việc làm tỉnh Thanh Hóa - N.T

Thay vì nhận trực tiếp, tới đây khi nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, lao động sẽ được nhận tiền qua tài khoản. Ảnh: Lao động nhận tiền trợ cấp thất nghiệp TT Dịch vụ, Việc làm tỉnh Thanh Hóa - N.T

Bên cạnh đó, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Nghị quyết 116 quy định 6 mức hỗ trợ khác nhau, tùy thuộc thời gian lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và không hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ lao động trong khoảng từ 1,8 -3,3 triệu đồng/lần/người, tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của lao động.

Với người sử dụng lao động, doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0%. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nên cụ thể hóa đối tượng nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chia sẻ về cách thức thực hiện, ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là cần xác định rõ các đối tượng. Đối với nhóm thụ hưởng là người lao động, cần thống kê các trường hợp lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp được hưởng. Vì nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia nhưng có thể chủ doanh nghiệp không có ở đơn vị hoặc nhiều đơn vị tham gia nhưng gặp khó khăn chưa đóng được bảo hiểm thất nghiệp của những tháng gần đây. Bên cạnh đó, một số đối tượng nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp,... cũng phải tính đến. Những người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cũng cần được hỗ trợ bởi thực chất họ rất khó khăn. Những người chưa đóng sau này họ vẫn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết hiện quỹ BHTN đang kết dư hơn 90.000 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 116 sẽ có 12,8 triệu người lao động và 100% các doanh nghiệp đóng BHTN được hưởng hỗ trợ.

"Chính sách thể hiện đúng bản chất và vai trò, ý nghĩa "bà đỡ" của bảo hiểm thất nghiệp khi lao động gặp khó khăn. Còn với doanh nghiệp, được giảm chi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp là điều mong muốn của họ lúc khó khăn. Giảm 1% cho doanh nghiệp là hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí. Đây là sự quan tâm, động lực để họ dành nguồn kinh phí phục hồi sản xuất, phòng chống dịch. Việc này rất ý nghĩa", ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trung cũng cho rằng, quyết định của Chính phủ khi ban hành cần quy định cụ thể các thủ tục để người lao động, doanh nghiệp được hưởng làm sao hết sức đơn giản, tránh yêu cầu nhiều văn bản, thủ tục qua nhiều cấp. Tuy nhiên, cũng cần có những quy định để tránh lợi dụng chính sách.

Chuyên gia cho rằng cần phải quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, vì có nhiều đối tượng có thể bị bỏ sót nếu không có quy định cụ thể. (Ảnh: Công ty May 10 - N.T)

Chuyên gia cho rằng cần phải quy định cụ thể đối tượng hỗ trợ, vì có nhiều đối tượng có thể bị bỏ sót nếu không có quy định cụ thể. Ảnh: Công ty May 10 - N.T

Về kế hoạch hỗ trợ, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê văn Thanh cho biết Bộ đang họp khẩn cùng các đơn vị để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành quyết định thực hiện hỗ trợ. Dự kiến, sau ngày 1/10/2021 người lao động có thể nhận tiền hỗ trợ. Hiện quyết định triển khai Nghị quyết 116 đang được Bộ LĐTBXH soạn thảo, hoàn thiện sẽ sớm công khai.

"Quan điểm là tổ chức hỗ trợ nhanh chóng, công khai, minh bạch. Hiện nay số lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp được thụ hưởng hỗ trợ BHXH Việt Nam đã có dữ liệu. Chỉ chờ có quyết định thực hiện là đơn vị này sẽ lập danh sách chuyển qua cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện chi trả. Lao động nào có tài khoản sẽ được chi trả qua tài khoản, lao động nào chưa có tài khoản thì được mở tài khoản. Tương tự với người sử dụng lao động, BHXH có danh sách và sẽ thông báo giảm tiền đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Chia sẻ với một số ý kiến lo lắng về việc "tăng chi giảm đóng" từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp có thể khiến quỹ thâm hụt, vỡ quỹ Thứ trưởng Lê Văn Thanh khẳng định: "Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn, sau khi đã tính toán tính bền vững an toàn của quỹ thì chúng ta mới quyết định hỗ trợ".

Trước đó, trong tháng 7/2021 tại Nghị quyết số 68 và Quyết định 23 Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ giảm đóng quỹ hưu trí, tử tuất và tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Như vậy đây là lần thứ 3 Chính phủ tiếp tục có chính sách giảm mức đóng cho doanh nghiệp vào các quỹ thuộc BHXH Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem