Chùa Phước Thành có quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam và truyền thuyết về đôi chim Hồng Hạc ở tỉnh An Giang

Chúc Ly - Nguyễn Trinh Thứ bảy, ngày 10/04/2021 10:30 AM (GMT+7)
Chùa Phước Thành (hay còn gọi là chùa đạo chim) ở Cù Lao Giêng (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam.
Bình luận 0

Ngôi chùa có quần thể tượng Phật Đạt kỷ lục Việt Nam

Chùa Phước Thành (hay còn gọi là chùa đạo chim) tọa lạc tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, (An Giang). Ngôi chùa Phước Thành có quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam, với tượng Phật Tổ A Di Đà và 48 vị Bồ tát Thánh chúng lớn nhất Việt Nam.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Chùa Phước Thành (hay còn gọi là chùa đạo chim) ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có quần thể tượng Phật Đạt kỷ lục Việt Nam. Ảnh: NT.

Những người dân cố cựu nơi đây quen gọi chùa Phước Thành là chùa Chim. Tương truyền ngày xưa, sau khi Hòa thượng Thích Bửu Đức (người khai sơn tạo lập chùa Phước Thành) xuất gia tầm đạo 9 năm ở vùng Bảy Núi thì trở về quê hương tiếp tục tu hành.

Khi đó, bỗng có đôi chim Hồng Hạc từ Bảy Núi bay về thu hút hàng ngàn con chim khác. Chúng tập trung bay lượn rợp cả cánh đồng. Từ đó, sư thầy chọn nơi này để xây dựng chùa (năm 1872).

Chùa Phước Thành là ngôi cổ tự có kiến trúc tuyệt đẹp. Bên cạnh đó chùa còn được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là công trình tôn giáo có quần thể tượng Phật lớn nhất Việt Nam vào ngày 6/5/2017.

Để đến chùa Phước Thành từ TP Long Xuyên chúng tôi qua phà An Hòa rồi chạy hơn 3km để qua đò Phủ Thờ. Từ xa đã có thể nhận biết được chùa Phước Thành dễ dàng nhờ tượng Phật A Di Đà cao sừng sững.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Chùa với sắc vàng nổi bật từ lối vào với hàng dài các tượng Bồ tát Thánh chúng.

Chùa Phước Thành được Hòa thượng Thích Bửu Đức khai sơn tạo lập năm 1872. Hiện nay do Hòa thượng Thích Huệ Tài (Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang) trụ trì.

Quần thể tượng Phật Đạt kỷ lục Việt Nam hoành tráng

Năm 2005, chùa Phước Thành, nơi có quần thể tượng Phật Đạt kỷ lục Việt Nam, được đại trùng tu toàn diện chánh điện và khuôn viên. Theo đó, chùa xây thêm những công trình kiến trúc đẹp với sắc vàng nổi bật trên tổng diện tích 4.000m2.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Phải mất tận 4 năm quần thể tượng mới hoàn thiện. Ảnh: NT.

Đến năm 2012, chùa khởi công xây dựng tượng Phật tổ A Di Đà cao 39m, cùng 48 vị Bồ tát Thánh chúng, mỗi tượng cao 5m bằng chất liệu bê tông cốt thép. Quần thể này mất đến 4 năm mới hoàn thiện.

Được biết, thiết kế công trình trong chùa và quần thể tượng Phật do nghệ nhân Phạm Văn Hải và trợ lý Thích nữ Như Thơ thực hiện. Hòa thượng Thích Huệ Tài thì giữ vai trò kiến trúc nghệ thuật.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Tượng Phật Tổ A Di Đà cao 39m. Ảnh: NT.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Nhiều du khách đến tham quan ngôi chùa có quần thể tượng Phật Đạt kỷ lục Việt Nam. Ảnh: NT.

Với cách thiết kế mới lạ và đặc sắc khi ở phía trước, chùa có 2 hành lang nối lên cao tạo thành "cầu vượt" uốn lượn xung quanh khuôn viên chùa vô cùng độc đáo. Trong khuôn viên chùa, dưới chân tượng Phật A Di Đà còn có những biểu tượng mô phỏng Tháp Rùa, chùa Một Cột,…được tạc bằng đá trắng.

Với lối kiến trúc đẹp mắt cùng quần thể tượng Phật hoành tráng, ngày 26/4/2019, trụ trì Thích Huệ Tài đã được Liên đoàn các Hiệp hội UNESCO Việt Nam chứng nhận về việc đóng góp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng cộng đồng.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Ngôi chùa ở Cù Lao Giêng với quần thể tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Những pho tượng được bố trí vô cùng đẹp mắt trong khuôn viên chùa. Ảnh: NT.

Đến ngày 5/7/2019, ông được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam chứng nhận về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Hiện Chùa Phước Thành là điểm nhấn du lịch tâm linh, thu hút du khách thập phương đến chiêm bái, dừng chân tham quan khi đến du lịch sinh thái tại Cù Lao Giêng, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem