Nghi phạm sát hại 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 02/06/2023 15:02 PM (GMT+7)
Trong cơn tức giận, người đàn ông ở Khánh Hòa đã sát hại vợ mình và đoạt mạng 2 phụ nữ khác khi họ can ngăn. Hiện công an đang huy động lực lượng truy bắt nghi phạm.
Bình luận 0

Truy bắt người đàn ông giết chết 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa

Sáng 2/6, nhiều lực lượng Công an huyện Diên Khánh phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy bắt nghi phạm sát hại 3 người vào sáng cùng ngày.

Nghi phạm sát hại 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người phụ nữ tử vong ở Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Nghi phạm tên Phan Danh Hưng (37 tuổi, ngụ thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh). Nguồn tin cho biết nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn trên núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân.

Khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông, nên cấp báo công an.

Tại hiện trường, thi thể một phụ nữ nằm ở hiên căn nhà, 2 nạn nhân còn lại nằm trong phòng ngủ và phía sau căn nhà. Ba nạn nhân được xác định là vợ Hưng, cháu gái vợ và người người phụ nữ hàng xóm.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng, nghi phạm có mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã với gia đình, sau khi dùng dao giết 3 người, nghi phạm đã bỏ trốn.

Đối mặt án tử hình

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Trong vụ việc này, theo thông tin ban đầu, do nảy sinh mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống nên nghi phạm đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm sát hại vợ, cháu gái và người hàng xóm.

Hành vi phạm tội trên thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ sát hại người khác. Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã giết 3 người.

Hành vi của nghi phạm đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Vì thế, nếu bị chứng minh có tội giết người, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, có thể nghi phạm sẽ đối diện với mức phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình.

Nói về hành vi côn đồ của nghi phạm, nữ luật gia cho biết, giết người có tính chất côn đồ là trường hợp giết người vô cớ hoặc cố tình sử dụng những lý do nhỏ nhặt để giết người, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và những quy tắc trong cuộc sống.

Khung hình phạt áp dụng với tình tiết này là 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 1 Điều 123).

Ngoài ra, bà Thơ còn cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương tối thiểu.

Trong trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường, đại diện gia đình người bị hại có quyền yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem