Vốn là người phụ nữ yêu hoa, thích trồng cây nên ngoài công việc giảng dạy môn Toán, chị Mai Lệ Hằng ( Thanh Hóa) còn dành thời gian để trồng nhiều loài hoa để trồng trong vườn nhà, giúp chốn đi về thêm rực rỡ sắc hương, tràn đầy sức sống.
Khu vườn rộng 400m2, được chị cải tạo để trồng hoa hồng, cây ăn trái và trồng rau sạch.
Chị còn đầu tư vòm inox không gỉ, lát sân gạch và mua hạt giống hoa hồng, cây ăn trái với chi phí gần 100 triệu đồng.
Chia sẻ về cách trồng, chị Hằng cho biết :" Sau khi trồng 1 tuần mình bón phân bò ủ mục để cũng cấp cho cây. Bón đều xung quanh gốc và xới đất trộn đều với phân. Khoảng 1 tháng tưới NPK pha loãng."
Khu vườn nhà chị rộng thoáng nhiều ánh sáng nên hồng luôn phát triển khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh và cho hoa quanh năm.
Hằng ngày, chị thường tưới cây vào sáng sớm và chiều mát, tránh tưới vào lúc nắng nóng và buổi trưa.
.
Việc cắt tỉa những cành hoa hồng đúng cách ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng cho hoa của cây hoa hồng sau này. Vị trí cắt tỉa nhánh hoa hồng thường bên trên chồi ngủ 0,5-1cm và nghiêng 45 độ.
Đang trong khoảng thời gian nghỉ dịch Covid-19, mỗi ngày các thành viên trong gia đình chị đều thay nhau tưới nước, dọn dẹp vườn, ngắm cây, thưởng trà, trò chuyện cùng nhau.
Lối vào nhà được chị trồng nhiều cây hồng leo tạo cảnh quan đẹp mắt.
Bạn bè, đồng nghiệp đến chơi và chụp ảnh tại khu vườn của chị.
Khu vườn của chị Hằng hiện có 80 gốc hồng đủ loại hồng ngoại và hồng nội đều sai hoa, bông hoa nở to, màu sắc đẹp rực rỡ.
Chị yêu hơn ngôi nhà của mình sau mỗi giờ dạy trên lớp trở về.
“Ngôi nhà hoa hồng” luôn tỏa hương thơm ngào ngạt.