Ngã vào máy cắt rơm bị cắt lìa cánh tay

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 20/03/2017 15:19 PM (GMT+7)
Đang cho rơm từ ghe lên băng chuyền làm rơm, anh Lưu Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ ở khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) bị trượt chân ngã vào con quay của băng chuyền, bị cắt đứt lìa cánh tay phải.
Bình luận 0

img

Anh Tuấn đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện. 

Chiều nay (20.3), thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, vào khoảng hơn 8h ngày 19.3 khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tuấn trong tình trạng tỉnh, bị đứt lìa đoạn 1/3 cánh tay phải, phần tay bị đứt lìa được bỏ trong túi nilon ngâm nước đá.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành hội chẩn gấp, sau đó  ê kíp bác sĩ ngoại chấn thương và ngoại lồng ngực- mạch máu cùng phối hợp phẫu thuật nối cánh tay, ca phẫu thuật kéo dài gần 5h đồng hồ.

Đến trưa nay bệnh nhân tỉnh, tim đều, phổi trong, bụng mềm, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, phần cánh tay bị đứt hồng, ấm, phù nhẹ. Tuy nhiên chưa tiên lượng được kết quả nối cánh tay.

Theo nhận định của ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho anh Tuấn: “Cánh tay của bệnh nhân Tuấn vẫn phải theo dõi đặc biệt, không loại trừ tình trạng bị nhiễm trùng, nhiễm độc do trước đó bị đứt lìa và rơi xuống đất”.

Theo chị Nguyễn Thị Bé Tuyền (39 tuổi) vợ của anh Tuấn cho biết: Nhà anh chị không ruộng vườn, hàng ngày anh Tuấn đi làm mướn cho một cơ sở làm nấm rơm, mỗi tháng được 3 triệu đồng. Còn chị ở nhà chăn nuôi lặt vặt và lo cho 3 đứa con đi học. Nay anh Tuấn gặp nạn trong nhà không có tiền, chị phải vay mượn tiền để lo cho chồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem