Nga ồ ạt tấn công xóa sổ các kho đạn 'khủng', bắn hạ cường kích Su-25 của Ukraine trong 24h qua

Phương Đăng (theo Fars) Thứ hai, ngày 30/05/2022 06:25 AM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 29/5 cho biết, hệ thống phòng không Nga vừa bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk trong khi chiến đấu cơ xóa xổ kho đạn khủng của nước này, theo Fars News.
Bình luận 0
Nga ồ ạt tấn công xóa sổ các kho đạn 'khủng', bắn hạ cường kích Su-25 của Ukraine trong 24h qua - Ảnh 1.

Nga cho biết đã xóa sổ các kho đạn 'khủng', bắn hạ cường kích Su-25 của Ukraine trong 24h qua. Ảnh Fars News

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine gần khu định cư Novogrigorovka ở Vùng Dnepropetrovsk.

Các lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn một quả đạn được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch của Ukraine trong khu vực Malaya Kamyshevakha ở Kharkov, vị tướng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, tướng Konashenkov còn cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác để quét sạch một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine tại các cơ sở công nghiệp ở Krivoi Rog.

"Các tên lửa chính xác tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã loại bỏ một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine trong nhà kho của một trong các doanh nghiệp ở Krivoi Rog thuộc vùng Dnepropetrovsk", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục.

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, sử dụng tên lửa chính xác cũng đã loại bỏ 3 sở chỉ huy, 2 khẩu đội pháo, một hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM, một radar và 5 kho đạn của Ukraine trong 24h qua.

Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Nga cũng tấn công 2 sở chỉ huy và 53 khu vực tập trung nhân lực của Ukraine.

Theo ông Konashenkov, các cuộc không kích của Nga đã loại bỏ hơn 300 người theo chủ nghĩa dân tộc và lên đến 50 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt.

"Tổng cộng, kể từ đầu cuộc xung đột đến nay, các lực lượng Nga đã tiêu diệt 183 máy bay, 128 trực thăng, 1.049 máy bay không người lái, 325 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.309 xe tăng cùng các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 447 hệ thống phóng loạt, thiếu tướng Konashenkov tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem