Nga đưa vũ khí 'khổng lồ' có khả năng bắn bom hạt nhân tới Ukraine

Phương Đăng (theo RMX News) Thứ sáu, ngày 13/01/2023 14:18 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang chịu tổn thất đáng kể trên tiền tuyến ở Ukraine nay đã triển khai thêm các đơn vị súng cối mạnh nhất thế giới có khả năng bắn bom hạt nhân trên chiến trường, theo RMX News.
Bình luận 0
Nga gửi vũ khí 'khổng lồ' có khả năng bắn bom hạt nhân tới Ukraine - Ảnh 1.

Súng cối S24 Tyulpan của Nga. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Theo các chuyên gia súng cối tự hành 240mm S24 Tyulpan của Nga về lý thuyết có thể bắn bom hạt nhân. Loại súng cối khổng lồ được mệnh danh là lớn nhất thế giới này của Nga trong tiếng Anh được gọi là Tulip. Nó có một khẩu pháo 240mm - gấp đôi cỡ nòng của súng cối NATO, vốn chỉ là 120mm - khiến nó trở thành hệ thống súng cối cỡ nòng lớn nhất thế giới cho đến nay.

Di chuyển trên đường ray riêng, nó có tầm bắn 19km và được sử dụng để phá hủy các công sự lớn, thiết bị quân sự hoặc các vị trí chiến lược.

“Đó là một vũ khí khổng lồ, có sức tàn phá lớn, có khả năng hủy diệt một khu vực rộng lớn. Nhưng nó cũng sẽ trở thành mục tiêu rất lớn cho các đội pháo binh và máy bay không người lái Ukraine, những người săn lùng các thiết bị tấn công của Nga”, một chuyên gia an ninh nói với Daily Mirror.

Chuyên gia này nhấn mạnh thêm rằng, súng cối khổng lồ của Nga có khả năng đánh trúng mục tiêu ngoài tầm nhìn bằng những quả bom "cực kỳ khó nếu không muốn nói là không thể đánh chặn".

Các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống súng cối của Nga trên chiến trường và một số video do máy bay không người lái ghi lại được cho thấy một số vũ khí đã bị hạ gục.

Được phát triển trong Chiến tranh Lạnh, lô đầu tiên gồm ba cối tự hành 240mm S24 Tyulpan đã được hoàn thành vào năm 1969.

Chúng ngay lập tức được chuyển sang một chương trình thử nghiệm tại nhà máy, kết thúc vào tháng 10 năm đó. Tyulpan được đưa vào sử dụng 2 năm sau đó và quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 1974. 2S4 Tyulpan được người phương Tây nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 1975, vì vậy nó được NATO đặt tên là M-1975, trong khi tên chính thức của nó là 2S4.

Trong số hàng trăm chiếc được sản xuất, Nga được cho là chỉ duy trì hoạt động của 40 đến 50 chiếc 2S4. Tuy nhiên, Moscow được cho là có 400 khẩu súng cối trong kho và đang kích hoạt thêm súng cối để gửi tới chiến trường Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem