Nga cảnh báo 'nóng' về động thái tăng cường quân sự của Nhật Bản

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 04/01/2023 08:58 AM (GMT+7)
Nga cho rằng kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh trên đảo Hokkaido của Nhật Bản là một “thách thức nghiêm trọng”.
Bình luận 0
Nga cảnh báo 'nóng' về động thái tăng cường quân sự của Nhật Bản - Ảnh 1.

Tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion của Hạm đội Thái Bình Dương thử nghiệm tên lửa hành trình Onyx. Ảnh: Sputnik

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố Moscow sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa nếu Nhật Bản tăng cường quân sự gần các đảo của Moscow ở Viễn Đông.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đài truyền hình NHK của Nhật Bản trích dẫn Bộ Quốc phòng nước này vào cuối tháng 12 nói rằng Tokyo đang lên kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh trên đảo Hokkaido, giáp với quần đảo Kuril của Nga. Moscow đã lên án động thái này.

"Chúng tôi coi các hoạt động của Tokyo là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương", ông Rudenko tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 3/1.

"Nếu những hành vi như vậy tiếp tục, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa thích hợp để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự mà Nga phải đối mặt", nhà ngoại giao này nói thêm, đồng thời lên án "tốc độ quân sự hóa" của Nhật Bản và sự gia tăng "chưa từng có" trong ngân sách quân sự của Tokyo.

Năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe đã tiết lộ kế hoạch sửa đổi hiến pháp hòa bình của đất nước, được thông qua ngay sau Thế chiến II dưới sự bảo trợ của Mỹ. Vào thời điểm ấy, ông Abe nói rằng cải cách sẽ làm cho năng lực của Nhật Bản trở nên "rõ ràng".

Tháng trước, chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng kỷ lục 51 tỷ USD cho năm tài chính 2023. Tokyo cũng sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia, qua đó tăng cường năng lực quân sự của đất nước.

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết vào tháng 12 rằng "việc giải quyết triệt để các mối đe dọa tên lửa chỉ với mạng lưới phòng thủ hiện tại đang ngày càng trở nên khó khăn", ông viện dẫn các thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhật Bản cùng với nhiều nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tokyo cũng gửi quân nhu cho Kiev, bao gồm cả áo chống đạn và mũ bảo hiểm.

Kể từ đó, Nga đã đưa một số quan chức hàng đầu của Nhật Bản vào danh sách đen, bao gồm cả ông Kishida, vì tiến hành "một chiến dịch chống Nga chưa từng có".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem