Nga bất ngờ tuyên bố mục tiêu quân sự mới ở Ukraine: Giành quyền kiểm soát vượt ra ngoài Donbass

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 20/07/2022 21:31 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 20/7 tuyên bố, "các nhiệm vụ" quân sự của Moscow ở Ukraine giờ đây đã vượt ra ngoài khu vực phía đông Donbass. Các lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine để đáp trả việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho nước này.
Bình luận 0
Nga bất ngờ tuyên bố mục tiêu quân sự mới ở Ukraine: Giành quyền kiểm soát vượt ra ngoài Donbass - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh Reuters.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, mục tiêu quân sự của Điện Kremlin đã thay đổi do phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa như hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine bất chấp cảnh báo của Moscow.

"Yếu tố địa lý đã thay đổi, mục tiêu giờ không chỉ liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, mà còn gồm Kherson, Zaporizhzhia cùng một số khu vực khác. Quá trình này đang tiếp tục, nhất quán và bền bỉ", ông Lavrov nhấn mạnh nhưng nói thêm rằng, mục đích của Nga vẫn là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nói rằng "mục tiêu" của Moscow đã bắt đầu thay đổi kể từ khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine không đạt được bất cứ đột phá nào trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3.

Ông Lavrov cũng cảnh báo, nếu phương Tây, muốn làm tình hình thêm trầm trọng bằng cách tiếp tục trang bị cho Ukraine những vũ khí tầm xa như Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, thì "điều đó có nghĩa là các mục tiêu của Nga sẽ mở rộng hơn so với hiện tại".

Ông nói, Nga không thể cho phép giới lãnh đạo Ukraine đe dọa lãnh thổ của mình hoặc của DPR và LPR bằng các hệ thống vũ khí tầm xa hơn.

"Chúng tôi không cho phép Tổng thống Volodymyr Zelensky hoặc bất cứ ai kế nhiệm ông ta kiểm soát, sở hữu các vũ khí có thể đe dọa trực tiếp lãnh thổ của chúng tôi cũng như lãnh thổ của những nước cộng hòa đã tuyên bố độc lập", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cùng ngày chỉ trích Kiev về sự sụp đổ của một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được thống nhất với Điện Kremlin chỉ vài tuần sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Phát biểu với các nhà báo sau chuyến thăm Iran, Tổng thống Nga tuyên bố Điện Kremlin không thấy mong muốn thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình của Kiev, đồng thời nói thêm rằng Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem