NATO báo động Nga "tấn công tập trung" để chiếm toàn bộ khu vực Donbass

Tuấn Anh (Theo Business Insider) Thứ tư, ngày 06/04/2022 09:08 AM (GMT+7)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công "tập trung" mới ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine trong vài tuần tới.
Bình luận 0
NATO báo động Nga "tấn công tập trung" để chiếm toàn bộ khu vực Donbass - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm vùng Donbass bị chiến tranh ở miền đông Ukraine, ngày 8/4/2021. Ảnh AP

Ông Stoltenberg nói: "Hiện chúng tôi nhận thấy một sự di chuyển đáng kể của quân đội (Nga) khỏi Kiev để tập hợp lại, tái trang bị và tái cung cấp và chuyển trọng tâm của họ sang phía đông", ông Stoltenberg nói.

Ông nói thêm: "Trong những tuần tới, chúng tôi mong đợi sự thúc đẩy hơn nữa của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine, để cố gắng chiếm toàn bộ Donbas và tạo một cây cầu trên bộ tới Crimea".

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 với sự giúp đỡ của lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn. Vài ngày trước khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã công nhận hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk là các quốc gia độc lập.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước đây đã nói rằng phản ứng của thế giới đối với Putin vào năm 2014 đã dẫn đến cuộc chiến hiện nay.

"Người ta thường nói rằng cái ác không bị trừng phạt sẽ trở lại", ông Zelensky nói trong một bài diễn văn phát trực tuyến trước quốc hội Australia.

Nga đã phải đối mặt với sự lên án và trừng phạt sau khi sáp nhập Crimea năm 2014 và bị loại khỏi nhóm các nhà lãnh đạo thế giới G8.

Ông Zelensky nói: "Nếu thế giới trừng phạt Nga vì những gì họ đã làm vào năm 2014, thì cuộc chiến Ukraine vào năm 2022 sẽ không còn kinh hoàng nữa. "Chúng ta cần phải sửa chữa những sai lầm khủng khiếp này ngay bây giờ."

Vào cuối tháng 3, Sergei Rudskoi, một nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội Nga cho biết phần đầu tiên của cuộc chiến ở Ukraine đã kết thúc và quân đội bây giờ sẽ tập trung vào "giải phóng Donbas," mà theo ông là "mục tiêu chính".

Ông Stoltenberg nói rằng việc tái bố trí quân đội Nga có thể mất nhiều tuần và trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng là các đồng minh NATO phải "hỗ trợ" cho Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã chiến đấu chống lại quân ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn ở khu vực Donbass kể từ năm 2014, cùng năm Nga sáp nhập Crimea.

Ngay cả trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào cuối tháng 2/2022, cuộc xung đột ở Donbass đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người. Phe ly khai gần như kiểm soát được 1/3 Donbass.

Mặc dù Nga dường như đang hướng tới việc tập trung phần lớn sức lực vào Donbass, nhưng các chuyên gia đã bày tỏ sự hoài nghi rằng Putin sẽ từ bỏ mục tiêu rộng lớn hơn là thống trị và thu phục toàn bộ Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem