Nam sinh trường huyện thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa: "Điểm công bố đúng bằng điểm tự chấm"

Hoài Thu - Hữu Dụng Thứ hai, ngày 25/07/2022 12:07 PM (GMT+7)
Em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xuất sắc trở thành thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tổng số điểm 3 môn đạt 29,3 điểm.
Bình luận 0


Clip: Bí quyết học tập giúp nam sinh trường huyện đạt thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa

Thủ khoa không xem tivi, hạn chế dùng điện thoại di động

Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em Nguyễn Đức Thắng tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa không lúc nào ngớt tiếng cười, bởi niềm vui mà cậu học trò này mang lại. Em nhận được rất nhiều lời khen và chúc mừng của bạn bè, thầy cô và người thân sau khi trở thành thủ khoa khối A của Thanh Hóa.

Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 (huyện Hậu lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất sắc đạt 29,3 điểm cho 3 môn khối A, trong đó điểm các môn như sau: Toán 9,8; Hóa học 9,75 và Vật lý 9,75.

Vẫn còn lâng lâng cảm xúc, Thắng tâm sự, mặc dù có chút tiếc nuối về những sai sót không đáng có trong bài thi nhưng hiện tại em rất vui mừng sau khi biết tin mình là thủ khoa khối A toàn tỉnh, kết quả này em hoàn toàn không ngờ tới.

"Sau khi đi thi về, em đã tự chấm được số điểm 29,3 điểm, giống với kết quả mà Bộ GDĐT vừa công bố. Nhưng không ngờ với số điểm ấy, em lại là thủ khoa khối A của tỉnh. Cảm xúc của em lúc ấy như vỡ òa trong sung sướng về thứ hạng mình đạt được", Thắng xúc động nói.

Bí quyết học tập giúp nam sinh trường huyện đạt thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Thắng cùng gia đình vui mừng khi trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HT

Nguyễn Đức Thắng là con út trong gia đình có 2 anh em, bố là công chức về hưu, mẹ là giáo viên một trường tiểu học tại địa phương, còn anh trai đang công tác trong ngành công an. Truyền thống hiếu học của gia đình luôn là nguồn cổ vũ, động viên để Thắng cố gắng trong học tập.

Bà Trịnh Thị Thảo – mẹ nam sinh Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Từ nhỏ, bố mẹ không đặt nặng áp lực về thành tích học tập với các con mà ưu tiên tinh thần tự học, phát triển tư duy của con trẻ. Để có được thành tích như hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân con. Bản thân tôi cũng kèm cặp thêm cho con những năm con học tiểu học, còn từ cấp 2, cấp 3 trở đi là con tự học. Trong năm học cuối cấp 3, con tuyệt đối không xem tivi và ít sử dụng điện thoại di động để dành thời gian cho việc học và nghỉ ngơi", mẹ nam sinh cho biết.

Bí quyết học tập giúp nam sinh trường huyện đạt thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Đức Thắng tại góc học tập của mình. Ảnh: HT

Đức Thắng cũng cho biết thêm, ngay từ khi bước chân vào Trường THPT Hậu Lộc 2, được nghe về những tấm gương, những thành tích học tập, phấn đấu của các anh chị đi trước, em luôn nung nấu quyết tâm được ghi tên mình vào "bảng vàng" của nhà trường.

Nhờ quyết tâm cao, suốt ba năm học THPT, Thắng luôn là học sinh giỏi và nằm trong tốp đầu của trường. Hơn nữa, từ những năm đầu cấp học, nhà trường đã phát hiện những học sinh có tố chất, từ đó tạo môi trường thuận lợi để các em thỏa sức sáng tạo, tư duy, bộc lộ năng khiếu của bản thân.

Chỉ học khi thực sự hứng thú

Chia sẻ về bí quyết ôn luyện đối với 3 môn khối A, nam thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa cho biết, em có phương pháp học tập khá đơn giản.

Những năm đầu cấp, em tập trung theo dõi bài giảng trên lớp để nắm vững các kiến thức cơ bản của cả 3 môn. Giai đoạn sau đó em mới tập trung ôn luyện các dạng đề nâng cao và chuyên sâu để trau dồi thêm vốn kiến thức. Trong quá trình học, em không đặt nặng mục tiêu để tạo áp lực cho mình.

Bí quyết học tập giúp nam sinh trường huyện đạt thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

Nguyễn Đức Thắng (bên trái) là thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: NVCC

"Em thường ngồi vào bàn học khi tâm trạng thực sự thoải mái, bởi theo em khi mình có hứng thú thì việc học mới có hiệu quả. Em học nghiêm túc, khi nào mệt thì nghỉ chứ không ép buộc bản thân phải học quá nhiều. Đặc biệt, em không thức khuya, dậy sớm, chú ý giữ gìn sức khỏe.

Để có thể hiểu sâu vấn đề, em lên mạng tìm thêm tài liệu cũng như đề thi của các địa phương trong cả nước để không bị bất ngờ với các dạng đề thi. Không những vậy, em còn được các thầy cô giúp đỡ "săn" tài liệu để ôn tập", Thắng chia sẻ.

Nói về định hướng trong tương lai, Nguyễn Đức Thắng cho biết, em mong muốn sau này sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện em đang phân vân giữa hai trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong ít ngày nữa, em sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

"Lúc mới ngỏ lời về nguyện vọng của mình sẽ theo học ngành công nghệ thông tin, em vấp phải sự phản đối của gia đình, bởi vì với bố mẹ ngành học này còn mới và hơi xa lạ, bố mẹ muốn em theo học ngành công an giống như anh. Phải mất một thời gian thuyết phục thì bố mẹ mới hiểu và đồng ý để em theo đuổi sở thích của mình. Em sẽ cố gắng thể hiện để bố mẹ thấy lựa chọn của em là đúng", nam sinh cho biết.

Bí quyết học tập giúp nam sinh trường huyện đạt thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 5.

Nguyễn Đức Thắng chụp kỷ yếu với các bạn cùng lớp trước khi rời khỏi mái trường THPT Hậu Lộc 2. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, thầy giáo Mai Tiến Dũng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Hậu Lộc 2 bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả mà cậu học trò vừa đạt được.

Theo thầy Dũng, Đức Thắng là một cậu học trò ngoan ngoãn, thông minh, chịu khó, có tinh thần tự học cao. Trong ba năm học THPT, Thắng luôn nằm trong tốp đầu của trường. Năm học vừa qua, Thắng giành giải Ba HSG cấp tỉnh môn Vật lý.

"Thắng là học sinh đầu tiên tôi chủ nhiệm trở thành thủ khoa của tỉnh. Trong các kỳ thi thử, em luôn đạt điểm rất cao, nhiều lần là thủ khoa của trường do đó khi biết tin tôi cũng không quá bất ngờ.

Mặc dù cả tôi và em đều có chút tiếc nuối về một số sai sót ở cả 3 môn thi, nếu không thành tích của em có thể cao hơn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn rất hài lòng với kết quả này, mong em sẽ tiếp tục giữ phong độ trong thời gian tới", thầy Mai Tiến Dũng nói.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Trường THPT Hậu Lộc 2 (huyện Hậu Lộc) có học sinh là thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhà trường cũng ghi danh một thủ khoa khối D1 của tỉnh Thanh Hóa, đó là em Đinh Thùy Diệu với tổng điểm 28,7 điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem