Năm học 2021-2022, huyện Đan Phượng có thêm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Đình Việt Thứ tư, ngày 24/08/2022 13:33 PM (GMT+7)
UBND huyện Đan Phượng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.
Bình luận 0

UBND huyện Đan Phượng cho biết, năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 54 trường công lập, 1.058 lớp, 39.479 học sinh, tăng: 1 trường, 40 lớp, 202 học sinh so với năm học trước. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm và chú trọng.

Cụ thể, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên ở các cấp học. Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ có nhiều tiến bộ. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được duy trì, nâng cao chất lượng thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, bồi dưỡng học sinh yếu.

Năm học 2021-2022, huyện Đan Phượng có thêm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Ảnh: Nguyễn Việt Tâm

Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống được các nhà trường nghiêm túc triển khai. Công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường và xã hội được chú trọng.

Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kĩ năng sống cho học sinh dưới nhiều hình thức trực tuyến/trực tiếp phong phú.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ: Bóng đá, bóng rổ, cờ vua, bơi, võ thuật, khiêu vũ...được các nhà trường phát động với đông đảo học sinh tham gia, đặc biệt là trong dịp hè 2022.

Công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ được chú trọng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đáp ứng với thực tiễn nhu cầu và nguyện vọng của giáo viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đầu tư theo hướng đồng bộ, kiên cố và hiện đại.

Việc khai thác, sử dụng được các nhà trường quan tâm phát huy tốt công năng hiệu quả sử dụng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất Thành phố.

Kết thúc năm học 2021-2022, huyện Đan Phượng có thêm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng số trường đạt chuẩn trong toàn ngành là 53/54 trường đạt tỷ lệ 98,1% trong đó có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và các hoạt động giáo dục. Công tác quản lý giáo dục, kỷ cương trường học, công tác thanh tra, kiểm tra, thông tin báo cáo đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, có nề nếp.

Công tác thi đua được đổi mới, sáng tạo, tạo động lực cho đội ngũ. Công tác xã hội hoá giáo dục, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Các hình thức khuyến học, khuyến tài ngày càng phong phú hiệu quả.

Kết thúc năm học 2021-2022, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, UBND huyện khen thưởng.

Trong đó có 1.408 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 233 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 53 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 9 tập thể, 20 giáo viên, 207 học sinh được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng về thành tích trong công tác bồi dưỡng và học sinh đạt giải các kỳ thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo chấm điểm và xếp loại 13 tiêu chí thi đua. Trong đó có 11/13 tiêu chí đạt xuất sắc. Có 2/13 tiêu chí xếp loại tốt.

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa tích cực phòng chống dịch Covid-19, vừa triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và công tác truyền thông trong giáo dục.

Đồng thời, tăng cường đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; khuyến khích phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Xây dựng cảnh quan sư phạm sáng-xanh-sạch-đẹp-thân thiện-an toàn.

Duy trì và phát huy có hiệu quả chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia.  Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm "Ngày Nhà giáo Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem