Nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND: Từng bị tai nạn suýt bỏ nghề

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 26/12/2023 13:36 PM (GMT+7)
NSƯT Tạ Tuấn Minh vinh dự là một trong 42 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 đợt 2 theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11.
Bình luận 0

Tạ Tuấn Minh là nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND

Với khán giả màn ảnh nhỏ, Tạ Tuấn Minh là gương mặt không xa lạ. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim, hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau từ phản diện đến chính diện. Gần đây nhất, anh vào vai bác sĩ thẩm mỹ trong phim Mặt nạ gương .

Nam diễn viên trẻ nhất được phong NSND: Sống giản dị bên vợ cùng nghề, con 7 tháng tuổi đã đóng quảng cáo - Ảnh 1.

Tạ Tuấn Minh trong phim Mặt nạ gương. Ảnh: CMH

Tuy được chú ý qua các vai diễn trên màn ảnh, nhưng nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh lại dành trọn tâm huyết và thành công hơn trên sân khấu kịch. Hiện tại, anh đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Ở mảng kịch nói, Tạ Tuấn Minh có nhiều vai diễn ấn tượng như Từ Hải trong Kiều, Hamlet trong Hamlet, Thiên trong Lâu đài cát, Sơn "ve sầu" trong Cơn giông thấy nắng, Nguyễn Huệ trong Thế sự. Đồng thời, anh cũng tham gia vào nhiều vai trò khác nhau ở những vở diễn nổi bật của Nhà hát Kịch Việt Nam như: Hàng xóm chung cư, Chuyện chàng dũng sĩ, Tội lỗi, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Đám cưới con gái chuột ...

Cuối năm 2020, Tạ Tuấn Minh giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 4 với vở diễn Người tốt nhà số 5. Đến năm 2021, anh tiếp tục được trao Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc khi hóa thân thành Trần Thủ Độ trong vở kịch Thiên mệnh. 

Nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND: Từng bị tai nạn suýt bỏ nghề - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh trên sâu khấu kịch. Ảnh: NHKVN

Cùng năm, Tạ Tuấn Minh nhận trọng trách mới khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng đoàn diễn cổ điển của Nhà hát Kịch Việt Nam. Mới đây nhất, anh gặt được trái ngọt khi làm đạo diễn cho vở kịch đương đại Bóng rối của tác giả Vũ Hoàng Hoa.

Tuy thành công là vậy, nhưng ít người biết rằng, Tạ Tuấn Minh ban đầu không lựa chọn nghệ thuật, mà định học ngành Kiến trúc. Cơ duyên đưa anh đến với sân khấu hết sức tình cờ. Khi đang chuẩn bị nhập học trường Đại học Kiến trúc, Tạ Tuấn Minh giúp bạn nhờ dựng hộ tiểu phẩm để đi thi sân khấu điện ảnh. Người bạn đó, cũng nhờ anh diễn phụ luôn và động viên đăng ký thi thử. Kết quả, bạn trượt còn Tuấn Minh được tuyển chọn. Cuối cùng, dù bố mẹ can ngăn, Tạ Tấn Minh vẫn quyết định chọn sân khấu.

Nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND: Từng bị tai nạn suýt bỏ nghề - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh trên sâu khấu kịch. Ảnh: NHKVN

Sau nhiều năm nỗ lực, Tạ Tuấn Minh hiện đã có sự nghiệp vững vàng. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đến năm 2023, ở tuổi 43, anh trở thành diễn viên trẻ nhất được phong NSND lần 10.

Tạ Tuấn Minh chia sẻ, anh cảm thấy vui, vinh dự và tự hào khi có tên trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND. Song song với đó, nam nghệ sĩ cũng cảm thấy áp lực vì phải làm sao để xứng đáng với danh hiệu.

Thời gian khó khăn gặp tai nạn từng nghĩ phải bỏ nghề của nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh

Những thành quả mà Tạ Tuấn Minh đạt được ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, còn có sự giúp sức của bà xã Thanh Hường.

Cũng như chồng, Thanh Hường là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam. Dù đóng kịch rất duyên, đặc biệt là với các vai hài, nhưng chị thường chỉ vào những vai tuyến phụ, lùi lại phía sau để cho chồng tỏa sáng.

Nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh luôn cảm kích sự hy sinh, hết lòng vì gia đình của vợ. Anh chia sẻ cảm thấy may mắn khi bà xã chấp nhận làm hậu phương, toàn tâm chăm sóc 2 con để anh yên tâm công tác, thăng hoa trong nghệ thuật.

Nam diễn viên trẻ nhất được phong tặng NSND: Từng bị tai nạn suýt bỏ nghề - Ảnh 4.

NSƯT Tạ Tuấn Minh đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc năm 2021 với vai diễn Trần Thủ Độ trong vở Thiên mệnh của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Người đưa tin

Tuy vậy, gia đình Tạ Tuấn Minh cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn, vất vả. Đó là vào năm 2008, khi vợ chồng anh mới kết hôn và thuê một căn nhà nhỏ. Lúc ấy, Thanh Hường mới nghỉ ở Nhà hát Quân đội, toàn bộ gánh nặng kinh tế đều trông chờ vào đồng lương 1,5 triệu đồng của Tạ Tuấn Minh. Rồi khi con trai lớn vừa chào đời được 2 tuần, nam nghệ sĩ lại gặp tai nạn khá nặng tưởng phải bỏ nghề.

Vì quá khó khăn, cả nhà Tạ Tuấn Minh phải bồng bế nhau về sống chung cùng ông bà nội. Suốt 10 năm, cả nhà sống chung với ông bà nội và các chú trong căn phòng chỉ có 20m2. "Nhà nhỏ, mỗi lần mưa nước ngập dềnh lên tới tận mép đệm, tôi lại không thể leo lên gác xép vì chân đang bó bột. Những lúc đó chỉ biết ngậm ngùi thương vợ con và bố mẹ rất nhiều. Nếu không có sự thông cảm, sẻ chia của các thành viên thì sẽ khó có thể vượt qua được" - Tạ Tuấn Minh từng chia sẻ với Dân Việt. Đến năm 2011, Thanh Hường mới xin được về Nhà hát Kịch Việt Nam công tác và Tạ Tuấn Minh cũng may mắn trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu đi diễn trở lại.

Đầu năm 2020, sau nhiều năm phấn đấu, gom góp, vợ chồng Tạ Tuấn Minh mua được căn chung cư nhỏ cho riêng mình. Đây là cột mốc, là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình sau khi trải qua nhiều thăng trầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem