Mỹ tập trận quân sự với các nước CSTO, Nga giữ im lặng

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 16/08/2022 10:40 AM (GMT+7)
Các cuộc tập trận quân sự do Các Lực lượng Vũ trang Mỹ tổ chức với sự tham gia của các thành viên khác của CSTO là Kyrgyzstan và Kazakhstan đang được tiến hành tại Tajikistan. Nga cần khẩn trương thay đổi quan hệ với các nước Trung Á.
Bình luận 0
Mỹ tập trận quân sự với các nước CSTO, Nga giữ im lặng - Ảnh 1.

Quân đội của các nước CSTO đã tham gia cuộc tập trận do Mỹ tổ chức. Ảnh Pravda

Theo tờ Pravda, hãy tưởng tượng rằng ba nước NATO đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Nga và thậm chí dưới sự giám sát của Nga, tình huống nghe có vẻ vô lý và không thực tế. Tuy nhiên, ba quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan - đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự do Mỹ tổ chức, thậm chí có sự tham gia của một đơn vị Mỹ.

Tên của cuộc tập trận là Hợp tác Khu vực 2022 phần nào đã nói lên được bản chất vấn đề. Quân nhân của Uzbekistan, Mông Cổ và Pakistan cũng tham gia vào sự kiện này.

Thông tin về cuộc tập trận được công bố trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Tajikistan.

Thông điệp nói rằng "cuộc tập trận đang được tổ chức nhằm tăng cường an ninh và ổn định khu vực, tăng khả năng của các quốc gia trong việc kiềm chế sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và buôn bán ma túy, cũng như giúp phát triển lực lượng phòng thủ khu vực trong gìn giữ hòa bình quốc tế hoạt động và trao đổi thông tin".

"Là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ có sự tham gia của các quốc gia Trung và Nam Á, Hợp tác khu vực 2022 mang đến cơ hội duy nhất để tăng cường mối quan hệ với các đối tác của chúng tôi trong khu vực", Đại sứ Mỹ tại Tajikistan John Mark Pommersheim cho biết.

Tajikistan để Mỹ vào lãnh thổ của mình với giá 60 triệu USD

Trước đó, có thông tin cho rằng để xác nhận mối quan hệ đối tác bền chặt, Mỹ cam kết cung cấp cho Tajikistan sự hỗ trợ với số tiền hơn 60 triệu USD, sẽ được thực hiện trong vòng hai năm tới. 

Trong khi đó, chính Liên bang Nga cũng cung cấp cho Tajikistan một chiếc ô phòng thủ, có nghĩa là: Căn cứ quân sự và tập đoàn hàng không số 201 của Nga nằm trên lãnh thổ của Tajikistan; Moscow tiến hành đàm phán với Taliban để họ không vượt qua biên giới với Tajikistan; Nga đã giúp Tổng thống đương nhiệm Emomali Rahmon lên nắm quyền trong những năm 1990.

Với điều kiện Nga đang xây dựng quan hệ với Taliban trong khi Mỹ có ý định giữ Taliban trong danh sách đen của các lệnh trừng phạt, rõ ràng sự song hành Mỹ-Tajikistan là điều Nga không mong muốn.

Thế giới đã thay đổi sau ngày 24/2, nhưng không phải đối với các đối tác CSTO

Mỹ đã hoạt động ở Trung Á trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trước ngày 24/2, người dân Nga sẽ chỉ cau mày trước tin tức về các cuộc tập trận chung, nhưng ngày nay người ta có cảm giác mạnh mẽ rằng đây là một "hành động phản bội".

Thế giới đã thay đổi, nhưng với Rahmon, Kassym-Jomart Tokayev và Sadyr Japarov thì không. Họ vẫn muốn cải thiện quan hệ với phương Tây với cái giá phải trả cho nền kinh tế Nga.

Theo bình luận của tờ Pravda, Tajikistan sẽ sớm phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhỏ mà sẽ sớm phát triển thành một cuộc xung đột quân sự lớn. Tuy nhiên, Tajikistan sẽ yêu cầu CSTO (tức là Nga) giúp đỡ.

Kazakhstan từ lâu đã đến phương Tây theo cách của riêng họ

 Kazakhstan là một quốc gia hướng về phương Tây với bằng chứng là người Mỹ và người Anh đảm nhận các vị trí cấp cao tại tất cả các công ty quốc doanh ở đất nước này.

Kazakhstan tham gia chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO, trong khuôn khổ chương trình đó một trung tâm đào tạo của NATO được thành lập tại nước này.

Kazakhstan cũng đã ký một thỏa thuận trao đổi thông tin tình báo với một thành viên của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận đã được ký kết trong chiến dịch ở Ukraine, bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ Kazakhstan sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho Anh và Mỹ.

Có bằng chứng cho thấy Kazakhstan bán vũ khí cho Ukraine thông qua Jordan dưới sự giám sát của London. Việc Kazakhstan quan tâm hỗ trợ Ukraine là điều hiển nhiên - chủ nghĩa dân tộc của Kazakhstan sẽ sớm vượt xa Ukraine.

Kyrgyzstan kéo Nga vào vòng xoáy của vấn đề

Nga đã bao nhiêu lần cứu Kyrgyzstan khỏi hậu quả của các cuộc cách mạng "da màu" do Mỹ tổ chức? Tuy nhiên, Bishkek đã tổ chức cuộc tiếp đón Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ là Tướng Michael Kurilla vào tháng 6, người đã thúc giục chính phủ  Kyrgyzstan về việc "tăng cường biên giới và chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia trong bối cảnh của tình hình ở Afghanistan". 

Nga cần khẩn trương thay đổi các quy tắc trong CSTO

Moscow phải khẩn trương thay đổi phong cách liên lạc trong CSTO. Các nước đối tác cần luôn ghi nhớ thực tế rằng họ phụ thuộc vào nền kinh tế Nga, đồng rúp, các khoản đầu tư và thu nhập từ người di cư lao động. 

Tajikistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan sẽ phải lựa chọn xem họ đứng ở đâu thế giới mới. Và khoảnh khắc này đang đến gần hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem