Mỹ tố Moscow muốn sáp nhập 2 tỉnh miền Đông Ukraine, đại tướng Nga bí mật thị sát mặt trận Donbass

Phương Đăng (theo UPI/The Defense Post) Thứ ba, ngày 03/05/2022 16:21 PM (GMT+7)
Mỹ tin rằng, Nga đang có kế hoạch sáp nhập 2 khu vực ở miền đông Ukraine và công nhận một khu vực thứ ba là một nước cộng hòa độc lập trong khi Lầu Năm góc nói rằng, một vị tướng hàng đầu của Nga đã bí mật thị sát mặt trận Donbass.
Bình luận 0

Đại sứ Mỹ: Moscow muốn sáp nhập 2 tỉnh miền Đông Ukraine

Mỹ tố Moscow muốn sáp nhập 2 tỉnh miền Đông Ukraine, đại tướng Nga hàng đầu bí mật thị sát mặt trận Donbass - Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga canh gác bên ngoài một tòa nhà chung cư bị hư hại ở Donetsk, thủ phủ của vùng Donbass phía đông Ukraine. Ảnh AFP.

Theo hãng tin UPI của Mỹ, ông Michael Carpenter, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), mới đây nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Washington, DC rằng, Nga đã thua trong trận chiến để giành quyền kiểm soát Kiev nhưng hiện đang lên kế hoạch sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine đồng thời công nhận thành phố Kherson ở phía nam Ukraine là một "nước cộng hòa nhân dân" độc lập.

Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết kế hoạch để sáp nhập Donetsk và Lugansk cũng tương tự như những gì họ từng sử dụng để sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Ông cho biết, Mỹ tin rằng Điện Kremlin có thể cố gắng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Donetsk và Lugansk gia nhập Nga vào cuối tháng này và rằng, Moscow đang xem xét một kế hoạch tương tự đối với Kherson.

"Đây là điều mà chúng tôi đã thấy trong quá khứ và chúng tôi đang xem xét rất kỹ để xem liệu Điện Kremlin có thể cố gắng dàn dựng điều gì đó tương tự như vậy trong tương lai gần hay không", ông Michael Carpenter tuyên bố.

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, thông tin ông đưa ra có độ tin cậy cao nhưng không tiết lộ nguồn tin.

Để làm bằng chứng, ông chỉ ra rằng, các báo cáo về các hành động của Nga trong những khu vực này đang mở đường cho việc Nga sáp nhập Donetsk và Lugansk. Những hành động của Nga bao gồm bắt cóc thị trưởng và các quan chức địa phương, cưỡng chế các hiệu trưởng, nhà báo, nhà hoạt động và quan chức thành phố cũng như lên kế hoạch cho chương trình giảng dạy ở các trường học ở miền nam và miền đông Ukraine.

Carpenter tuyên bố rằng OSCE sẽ không coi những cuộc trưng cầu này là hợp pháp cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi phải hành động. Chúng tôi phải hành động với tinh thần khẩn trương", ông Carpenter tuyên bố.

Đại tướng Nga hàng đầu bí mật thị sát mặt trận Donbass

Mỹ tố Moscow muốn sáp nhập 2 tỉnh miền Đông Ukraine, đại tướng Nga hàng đầu bí mật thị sát mặt trận Donbass - Ảnh 2.

Đại tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga được cho là đã bí mật đến thăm chiến trường Donbass. Ảnh IT

Theo The Defense Post, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/5 rằng, tướng hàng đầu của Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã đến thăm mặt trận Donbass ở Đông Ukraine vào tuần trước. Thậm chí, vị quan chức này còn nói rằng, có báo cáo Đại tướng Gerasimov đã bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine nhưng thông tin này chưa được Lầu Năm Góc xác thực.

“Điều chúng tôi có thể xác nhận là chúng tôi biết rằng, trong vài ngày tuần trước, ông ấy (Đại tướng Gerasimov) đã ở Donbass”, vị quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các nhà báo.

“Chúng tôi không tin rằng ông ấy vẫn còn ở đó mà cho rằng, ông ấy đã rời mặt trận và trở lại Nga. Chúng tôi không thể xác nhận các báo cáo rằng ông ấy bị thương", vị quan chức này nói thêm.

Theo các báo cáo dẫn lời các quan chức Ukraine, các lực lượng Ukraine hôm 30/4 đã pháo kích vào một trung tâm chỉ huy ở Izium, nơi Đại tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga đã đến gặp các chỉ huy chiến trường hàng đầu.

Nhưng rõ ràng vị Đại tướng Nga đã rời khỏi địa điểm này trước khi vụ pháo kích diễn ra.

Đại tướng Gerasimov được cho là đã tham quan mặt trận để hiểu rõ hơn về điều kiện thực địa và tập hợp quân đội Nga để cố giành quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Lugansk ở Đông Ukraine.

Trong một cuộc họp báo hàng ngày về cuộc chiến, quan chức Lầu Năm Góc hôm 2/5 cho biết, các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ tối thiểu trong cuộc chiến cam go chống lại quân đội Ukraine trong khu vực.

“Chúng tôi nhận thấy sự tiến bộ hạn chế của người Nga ở Donbass. Họ đã đạt được một số lợi ích nhỏ ở phía đông Izium và Popasna ở Lugansk", vị quan chức cho biết đồng thời nói thêm rằng, các lực lượng Nga đang có tinh thần chiến đấu thấp, chịu sự chỉ đạo và tổ chức chiến đấu yếu kém.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem