Đại hội đại biểu Hội Nông dân Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp"

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 30/08/2023 12:05 PM (GMT+7)
Sáng 30/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Theo đó, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN phụ trách phía Nam dự Đại hội.
Bình luận 0

Dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) có ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó ban chỉ đạo cụm thi đua số 5; ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng 237 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 172.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh Đồng Tháp.

Đại Hội Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp" - Ảnh 1.

Buổi làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) có ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó ban chỉ đạo cụm thi đua số 5 tham dự. Ảnh: Huỳnh Xây

Đại Hội Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp" - Ảnh 2.

Buổi làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) đã bầu Đoàn Chủ tịch, ban thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Ảnh: Huỳnh Xây

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ, sáng tạo - hợp tác, khát vọng - phát triển". Buổi làm việc thứ nhất đã bầu Đoàn Chủ tịch, ban thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Thảo luận, đánh giá khách quan về những kết quả đạt được, chưa đạt được

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi của tiến trình đổi mới và hội nhập, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19.

Đại Hội Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp" - Ảnh 3.

Ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp giữ vững vai trò nòng cốt trên mặt trận nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cùng hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ, sáng tạo - hợp tác, khát vọng - phát triển", Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 lần này, ông Giàu mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để rút ra kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời, cho ý kiến về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, để tạo nên những đột phá lớn trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. "Những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết của đại hội trong 5 năm tới" - ông Giàu nói.

Ông Giàu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong thời điểm tỉnh nhà đang tập trung cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nông nghiệp được chọn là một trong 3 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu để thực hiện chuyển đổi số.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp và nông dân đóng vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong những năm tới, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được thực hiện.

Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi tổ chức hội, mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải không ngừng nỗ lực, khát vọng vươn lên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, xứng đáng với niềm tin của Đảng, mong đợi của nông dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phát biểu tại đại hội về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh hiện có 5.494 tổ hội, 686 chi hội, 139 cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được thực hiện tốt, nổi bật là thành lập chi hội Khoa Nông nghiệp - Thủy sản (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp).

Đại Hội Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp" - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp thông tin về kết quả đạt được trong 5 năm qua cũng như phương hướng cho nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Huỳnh Xây

Với sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Tháp trong 5 năm qua luôn đạt được chỉ tiêu đề ra.

Qua đó, xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập cao, có nhiều tấm gương nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nói trên đã giúp về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động đã trực tiếp giúp 2.374 hộ nông dân thoát nghèo.

Thực hiện đề án hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp của UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được 34 mô hình khởi nghiệp hiệu quả.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp phối hợp với các với ngành, đơn vị có liên quan vận động thành lập 364 tổ hợp tác nông nghiệp. Đặc biệt là thành lập được 138 hội quán nông dân, với 7.296 thành viên, trong đó 4.378 hội viên Hội Nông dân tham gia. 

Theo bà Nhung, Hội quán nông dân đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, tự nguyện, tự quản của hội viên nông dân trong sản xuất và gắn kết hơn về tình làng, nghĩa xóm.

Về hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công Hội thi "Gạo ngon Đồng Tháp" và "Trái Xoài ngon", hỗ trợ 10.000 tem xác thực nguồn gốc sản phẩm.

Thực hiện dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam", Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã thành lập được 24 câu lạc bộ "Nông dân với Internet" có 449 thành viên.

Ngoài ra, còn thực hiện mô hình thi đua phấn đấu trở thành "Người nông dân chuyên nghiệp" tại 5 địa phương như Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười. Qua 2 năm thực hiện đã công nhận 495/680 hộ, đạt tỷ lệ 72,8%.

Bà Nhung cho rằng, mô hình đã làm chuyển biến mạnh mẽ vai trò chủ thể và ý thức trách nhiệm của người nông dân trong việc tự nguyện, tự giác tham gia phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực nông nghiệp của địa phương, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân đã vận động nông dân hiến 97,5ha đất, vật kiến trúc, hoa màu để nâng cấp hơn 13.500 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn vận động bắt mới, sửa chữa 422 cây cầu, 64.568 ngày công lao động,...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho hay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp hiện nay là 49,6 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 80 dự án, cho 926 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài nguồn quỹ trên, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay vốn sản xuất, chăn nuôi.

Xây dựng "Người nông dân chuyên nghiệp"

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, bà Nhung cho biết, Hội Nông dân Đồng Tháp xác định nhiệm vụ trọng tâm là hội vững mạnh, thực hiện cuộc vận động hội viên, nông dân trở thành "Người nông dân chuyên nghiệp" (nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý sản xuất kinh doanh, biết khai thác thông tin về thị trường,...). Đồng thời, thực hiện đề án "Nông dân Đồng Tháp tái sử dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất".

Đại Hội Hội nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X: Tập trung xây dựng "Người Nông dân chuyên nghiệp" - Ảnh 5.

Đại biểu đóng góp ý kiến về việc phát triển chi, tổ hội nông dân, hỗ trợ nông dân, tập hợp nông dân phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Ảnh: Huỳnh Xây

Các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với quyền lợi, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội. 

Tham mưu đề xuất với lãnh đạo các địa phương tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các cấp hội đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong các hoạt động chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tiếp tục phối hợp củng cố, thành lập, định hướng nội dung sinh hoạt hội quán nông dân, phấn đấu hàng năm có 70% hội quán hoạt động từ khá trở lên.

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", chuyển đổi tư duy sản xuất hàng hoá nhỏ lẻ, theo kỹ thuật lạc hậu sang liên kết hợp tác sản xuất theo kỹ thuật tiên tiến bảo đảm tiêu thụ được nông sản và có lãi.

Hỗ trợ phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp như lúa, cá tra, hoa kiểng, xoài, sen và các ngành hàng có tiềm năng như nhãn, quýt hồng, vịt, heo, bò,...

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% Hội Nông dân cơ sở có ít nhất 1 mô hình hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và 1 mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ngoài ra, tham mưu cấp uỷ đảng, phối hợp với chính quyền bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời thành lập Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, vận động các doanh nghiệp, nông dân, các đối tượng khác để tăng trưởng vốn, tạo nguồn tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống cho nông dân. 

"Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 60 tỷ đồng và phấn đấu mỗi cơ sở ội vận động phát triển nguồn vốn Quỹ đạt ít nhất 100 triệu đồng" - Bà Nhung nói về việc cần làm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại buổi làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), nhiều đại biểu đã đóng góp thêm các ý kiến về việc phát triển chi, tổ hội nông dân, hỗ trợ nông dân, tập hợp nông dân phát triển các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp theo hướng liên kết, mở rộng đầu ra cho nông sản. 

Đặc biệt, các đại biểu cũng quan tâm về vấn đề xây dựng "Người nông dân chuyên nghiệp" nên đề nghị lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cùng với các ngành chức năng hỗ trợ, cập nhật thông tin, trang bị kiến thức trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem