Sau mưa lớn, một đoạn mương thoát nước ở công trình đường nông thôn gần 15 tỷ tại Bình Thuận gãy, đổ

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 07/05/2023 13:42 PM (GMT+7)
Ngày 7/5, trao đổi với Dân Việt, ông Cao Sơn Dũng, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình (Bình Thuận), cho biết, các đơn vị liên quan đang khắc phục một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường liên xã bị gãy, sụp sau cơn mưa vừa xảy ra.
Bình luận 0

Công trình đường nông thôn bị sự cố sau cơn mưa

Ngày 7/5, trao đổi với Dân Việt, ông Cao Sơn Dũng, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình(Bình Thuận), cho biết, các đơn vị liên quan đang khắc phục một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường liên xã bị gãy, sụp sau cơn mưa vừa xảy ra.

Sau cơn mưa, một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường nông thôn gần 15 tỷ đồng bị gãy sụp  - Ảnh 1.

Đơn vị thi công đang khắc phục đoạn bị gãy, sụp sáng 7/5. Ảnh: CTV

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, sau cơn mưa mưa vào rạng sáng 7/5, một đoạn bên thân cống thoát nước nằm đối diện UBND xã Phan Hòa bị gãy, sụp. Khu vực sụp dài khoảng 20m khiến nhiều người dân bất ngờ bởi công trình đang thi công…

Theo tìm hiểu của Dân Việt, đây là Công trình nâng cấp đường liên xã, có chiều dài gần 2,3km nối xã Phan Hoà với xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình(Bình Thuận) được khởi công vào giữa tháng 4 vừa qua. Mặt đường rộng 6,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Ngoài thi công phần đường, công trình còn có hệ thống thoát nước dọc theo tuyến đường.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Phan Đình, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.

Sau cơn mưa, một đoạn hệ thống thoát nước của công trình đường nông thôn gần 15 tỷ đồng bị gãy sụp  - Ảnh 2.

Sau cơn mưa, một đoạn hệ thống thoát nước công trình đường nông thôn xã Phan Hòa bị gãy, sụp. Ảnh CTV

Đến nay công tác san ủi mặt đường và làm hơn 1km hệ thống thoát nước. Nhưng rạng sáng 7/5, khu vực này xả ra cơn mưa và đoạn cống thoát nước bị gãy sụp đoạn trước UBND xã Phan Hoà như trên.

Cũng theo ông Cao Sơn Dũng, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình(Bình Thuận), ngoài việc khắc phục sự cố, các cơ quan chức năng đang khảo sát để làm rõ nguyên nhân dẫn đến công trình bị sự cố...

Bình Thuận cảnh báo mưa lũ

Cũng trong ngày 7/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 6 giờ qua khu vực huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 21 giờ ngày 6/5 đến 3 giờ ngày 7/5 tại Cầu Ban Chiêm 102,4mm, Phan Lâm 74,6mm, Ngã ba km 46 là 68,9 mm, Sông Lũy 55, 5mm, Mỹ Thạnh 41,2mm, Kê Gà 40,5mm, Hồng Liêm 24 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận cảnh báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Đồng thời cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc, lũ quét, ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông suối trên lưu vực sông Lũy, sông Dinh, Sông Phan.

Đặc biệt, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã Sông Lũy, Sông Bình, Phan Sơn (huyện Bắc Bình) và thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân). Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là xã Mỹ Thạnh, xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất là cấp 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem