Mẹ khai tử con trai 3 tuổi đang còn sống ở Đắk Lắk, góc độ pháp lý có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 23/05/2022 19:15 PM (GMT+7)
Một phụ nữ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã làm thủ tục khai tử cho con trai 3 tuổi của mình dù cháu vẫn đang sống. Theo quy định, hành vi này có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Cả người mẹ và UBND xã cấp giấy chứng tử đều phải chịu trách nhiệm?

Như Dân Việt đã thông tin, lãnh đạo phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang làm rõ vụ bà T.T.N.P (ngụ phường Tân An) làm thủ tục khai tử con trai mình trong khi con trai người này vẫn đang sống ở tỉnh Đắk Nông.

Mẹ khai tử con trai 3 tuổi đang còn sống ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Giấy khai tử cháu L. do UBND phường Tấn An cấp. Ảnh: GĐCC

"Chúng tôi đang thu hồi giấy chứng tử của con trai bà P. Bước đầu, bà P. thừa nhận đã làm thủ tục khai tử cho con trai 3 tuổi dù con bà vẫn đang sống. Hiện chính quyền địa phương đang làm rõ động cơ, mục đích của bà để xử lý.

Tuy nhiên, những ngày này nhà bà P thường xuyên đóng cửa nên chúng tôi chưa làm rõ để xử lý được" - vị lãnh đạo phường Tân An thông tin.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, căn cứ vào quy định pháp luật, việc ủy ban nhân dân cấp xã chỉ nghe theo nội dung lời khai báo, trình bày bằng miệng của người mẹ mà không mà không đi xác nhận về việc cháu bé đã chết rồi cấp giấy chứng tử, đây là sai sót, tắc trách về mặt thủ tục hành chính.

Người thực hiện thủ tục này có thể sẽ bị xử lý kỷ luật nếu gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Bởi, những việc làm tắc trách, thiếu trách nhiệm của cán bộ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, quyền lợi của các đương sự.

Ông Cường cho rằng, đối với vụ việc này, hậu quả chưa nghiêm trọng nhưng đã ảnh hưởng đến quyền được thăm nuôi con của cha cháu bé, có thể ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của cháu bé và làm mất uy tín của cơ quan chức năng trong việc quản lý hành chính nhà nước.

Còn đối với người mẹ cháu bé, hành vi gian dối trong việc khai báo thủ tục chứng tử cũng là hành vi vi phạm pháp luật, tuy chưa đến mức xử lý hình sự, nhưng người này có thể sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi của mình.

Khoản 2 Điều 30 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, người chết phải đăng ký khai tử. Theo đó, có thể hiểu việc đăng ký khai tử cho người còn sống là hành vi trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý.

Trong khi đó, Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình nêu rõ, cá nhân thực hiện hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống… bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi; Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục đăng ký khai tử để trục lợi. Như vậy, bà P. có thể bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Mẹ khai tử con trai 3 tuổi dù con vẫn còn sống

Trước đó, ngày 11/5 vừa qua, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu NHL (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5. Đến ngày, 11/5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.

Mẹ khai tử con trai 3 tuổi đang còn sống ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Hàng chục người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng (bố ruột cháu bé) tới UBND phường Tân An.

Theo lãnh đạo phường Tân An, khi đến làm thủ tục khai tử cho con, bà P. mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc cho rằng con trai vừa mất nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều.

Sau đó, cán bộ phường sơ suất không xác minh nên UBND phường Tân An đã làm giấy chứng tử con trai bà P. Đến tối 19/5, cha của cháu L. đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu L còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

"Khi làm thủ tục khai tử cho con, bà P ký cam kết lời khai để chứng tử là đúng sự thật. Hơn nữa, bà P. là mẹ ruột của cháu L. nên không ai ngờ một người mẹ lại khai tử cho con khi con còn sống như vậy"- vị lãnh đạo phường Tân An nói.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Tân An, bà P. khai con trai tử vong tại nhà do bệnh viêm phổi. Trong khi đó, bà P. hiện tạm trú phường Tân Lợi, dù đăng ký thường trú phường Tân An.

Làm việc với Công an phường Tân Lợi, bước đầu bà P. nói bà làm thủ tục khai tử cho con trai để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai.

Vị lãnh đạo phường Tân An thừa nhận chính quyền địa phương có trách nhiệm trong sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem