Mạng 6G giúp sẽ trải nghiệm internet sử dụng cả 5 giác quan chứ không chỉ là thị giác, thính giác

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 01/06/2022 15:31 PM (GMT+7)
Mạng 6G sẽ được tung ra thị trường vào năm 2030 trong bối cảnh “công nghiệp metaverse” mở rộng.
Bình luận 0

Cuộc sống mà khoa học viễn tưởng phác họa đã bắt đầu trở thành hiện thực: hàng chục thiết bị được kết nối trong mọi gia đình, liên lạc ảo, robot tiên tiến kiểm soát giao thông tức thì và hậu cần, hoạt động công nghiệp, y học từ xa, cách học mới, cặp song sinh kỹ thuật số, internet của giác quan…và danh sách các ứng dụng đang chờ đợi thế hệ công nghệ mạng không dây mới tiếp theo đó là 6G. Trong một thập kỷ nữa, một cuộc cách mạng công nghệ mới sẽ bắt đầu với hàng tỷ con người, thiết bị, phương tiện, robot và máy bay không người lái được kết nối.

Khi ra mắt, công nghệ 5G đã khẳng định tốc độ và dung lượng cao hơn bao giờ hết, với 20 gigabyte mỗi giây. Nhưng các ứng dụng của nó đã tiến xa hơn nhiều. Theo Ricardo Medina, tổng giám đốc của Medina Media Events, đơn vị tổ chức cuộc họp ở Seville, "hóa ra là không ai đánh giá đủ mức độ tốt của nó".

Vì thế mà mạng 6G sắp tới sẽ cho phép tốc độ lên đến một terabyte mỗi giây và phản hồi 0,1 mili giây. Đối với Tommy Svensson, giáo sư hệ thống liên lạc tại Đại học Công nghệ Chalmers (Thụy Điển) kỳ vọng rất cao, và cho rằng "mặc dù 5G đã giúp chúng ta có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật số ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, nhưng công nghệ của tương lai sẽ cho phép chúng ta tích hợp vào thế giới hoàn toàn ảo hoặc kỹ thuật số".

Các mạng 6G sẽ tung ra thị trường vào khoảng năm 2030, Giám đốc điều hành của Nokia cho biết trong một cuộc thảo luận tại Davos. Ảnh: @AFP.

Các mạng 6G sẽ tung ra thị trường vào khoảng năm 2030, Giám đốc điều hành của Nokia cho biết trong một cuộc thảo luận tại Davos. Ảnh: @AFP.

Mới đây, Pekka Lundmark, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty viễn thông Nokia, đã dự đoán rằng mạng 6G sẽ được tung ra thị trường vào khoảng năm 2030 khi "công nghiệp metaverse" mở rộng ứng dụng trong ngành công nghệ. Ông đã đưa ra các bình luận này trong cuộc thảo luận của hội đồng Davos có tiêu đề "triển vọng chiến lược về nền kinh tế kỹ thuật số".

"Hiện tại, tất cả chúng ta đang xây dựng mạng 5G, như chúng ta đã biết, nhưng vào thời điểm điện toán lượng tử đang hoàn thiện cho các ứng dụng thương mại, chúng ta sẽ nói về thế hệ mạng 6G", Lundmark nói. "Đến lúc đó, [năm 2030], chắc chắn điện thoại thông minh như chúng ta biết ngày nay sẽ không còn là giao diện phổ biến nhất nữa".

Theo Lundmark, "thế giới vật lý và thế giới kỹ thuật số sẽ cùng phát triển". Kết quả cuối cùng có thể liên quan đến việc người dùng đi vào thế giới VR, bật công tắc hoặc xoay nút xoay và thay đổi điều gì đó trong thế giới thực, vật lý.

Theo tạp chí thương mại Industry Week, một mô hình công nghiệp metaverse có thể bao gồm các mô hình thế hệ mạng 6G tồn tại tương tự như cặp song sinh kỹ thuật số toàn diện, hỗ trợ phản ánh chi tiết các đối tượng tồn tại trong thực tế qua công nghệ ảo.

Không có định nghĩa tiêu chuẩn về 6G ở giai đoạn này. Chỉ đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019 , các mạng viễn thông mới bắt đầu triển khai 5G trên thị trường thương mại ở Mỹ.

Lundmark cho biết, việc chuyển sang 6G sẽ đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn nữa, bao gồm các mạng có tốc độ hàng trăm, nếu không muốn nói là nhanh hơn hàng nghìn lần so với 5G. Ông mô tả 6G không chỉ về tốc độ và thời gian phản hồi nhanh hơn mà còn là sự thay đổi lớn trong mạng lưới, được thúc đẩy bởi sự phát triển công nghệ trong cơ học lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

6G sẽ kích hoạt Internet của các giác quan. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có thể trải nghiệm các ứng dụng internet sử dụng cả 5 giác quan của con người chứ không chỉ là thị giác và thính giác như hiện nay. Ảnh: @AFP.

6G sẽ kích hoạt Internet của các giác quan. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có thể trải nghiệm các ứng dụng internet sử dụng cả 5 giác quan của con người chứ không chỉ là thị giác và thính giác như hiện nay. Ảnh: @AFP.

Một phần của sự thay đổi đó sẽ bao gồm các công nghệ tương tác tích hợp các giác quan khác của con người, chẳng hạn như khứu giác, vị giác và xúc giác, vào trải nghiệm người dùng. "Trong thế giới của năm 2030, trí thông minh của con người sẽ được tăng cường bằng cách kết hợp chặt chẽ và kết hợp nhuần nhuyễn với các công nghệ mạng và kỹ thuật số, Lundmark lưu ý.

Với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, máy móc có thể chuyển đổi dữ liệu thành suy luận và quyết định sẽ giúp con người hiểu rõ hơn và hành động với thế giới của chúng ta. Khi máy móc gia đình và máy móc công nghiệp ngày nay biến thành bầy robot và máy bay không người lái đa năng, giao diện xúc giác mới [tương tác thông qua cảm ứng] và giao diện tư duy người-máy để điều khiển chúng từ mọi nơi sẽ trở thành một phần không thể thiếu của tương lai được kết nối mạng.

"Sẽ có thế giới vật chất và sau đó sẽ có thế giới kỹ thuật số. Sẽ có khá nhiều cặp song sinh kỹ thuật số của mọi thứ ngoài kia", Lundmark nói thêm trong cuộc thảo luận. Hay nói một cách tổng quát, thế hệ thứ sáu của công nghệ không dây sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến Internet của các giác quan, giao tiếp ba chiều và một kỷ nguyên máy tính mới.

Lundmark còn nói: "Tất cả điều này sẽ có thể thực hiện được, nhờ tốc độ truyền cao, độ trễ thấp, kiến thức về môi trường, định vị và định hướng, phát hiện tích hợp, mạng lưới và sức mạnh tính toán phi tập trung trong mạng di động. 6G có thể đảm bảo giao tiếp tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy, mạnh mẽ và an toàn hơn rất nhiều".


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem