Ly kỳ người phụ nữ "có tài hô biến" cục đồng thường lên giá trị 80 triệu USD ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 22/02/2024 17:35 PM (GMT+7)
Ngày 22/2, nguồn tin Dân Việt cho biết, TAND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ người phụ nữ lừa bán đồng đen với số tiền “khủng” khoảng 80 triệu USD. Toà hoãn do luật sư bảo vệ cho bị cáo vắng mặt…
Bình luận 0

Sức hút của cục đồng

Trước đó, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã có quyết định truy tố bị cáo Thông Thị Đinh (SN 1956) ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ly kỳ người phụ nữ "có tài hô biến" cục đồng thường lên giá trị 80 triệu USD ở Bình Thuận- Ảnh 1.

Bà Thông Thị Định "hô biến"cục đồng “đen”lên trị giá 80 triệu USD lúc bị Công an đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, bà Thông Thị Đinh mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán đồng đen, vật gia bảo nhưng đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả là có đồng đen, vật gia bảo cần bán.

Và khi tìm được người có nhu cầu mua đồng đen, bà Thông Thị Đinh yêu cầu các bị hại đưa tiền đặt cọc để mua bán, đầu tư. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, bà Đinh đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn như trên, bà Thông Thị Đinh đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại.

Theo các cơ quan chức năng, tháng 1/2014, bà Đinh nói với ông Dương Kim Lượng (SN 1969, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) là người sống chung như vợ chồng với mình có 4 viên đồng đen là vật gia bảo cần bán.

Thông tin này sau đó lan truyền nhanh và thu hút sự chú ý của nhiều người trong giới săn tìm đồ cổ…

Sau đó, bà Thông Thị Đinh gọi cho ông Nguyễn Văn Dung (ngụ Ninh Bình) nhờ giới thiệu giùm người mua. Nghe thông tin về đồng đen, bà Lê Kim Quy (ngụ Hà Nội) đã sập bẫy và chuyển cho bà Thông Thị Đinh số tiền 500 triệu đồng. Sau đó bà Quy chờ hoài nhưng không thấy bà Đinh chuyển cục đồng đen…

Đến tháng 2/2015, cũng bằng tài hô biến tương tự, bà Thông Thị Đinh rao bán cục đồng đen với giá 80 triệu USD và đã chiếm đoạt của ông Trần Minh Quang (ngụ Bình Thuận) hơn 1,7 tỉ đồng.

Đến năm 2019, bà Thông Thị Đinh cùng một nhóm người khác đến lưu trú tại nhà nghỉ Thác Bà của ông Nguyễn Đình Phú (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Tại đây, nhóm của bà Thông Thị Đinh nhiều lần tổ chức cúng lễ chuyển giao cục đồng đen tại nhà nghỉ này.

Ngoài việc giới thiệu là sẽ mua viên đồng đen nặng 3,72kg, bà Thông Thị Đinh còn thông báo cho vợ chồng ông Nguyễn Đình Phú bán giùm cục đồng đen của dòng họ nặng 3,81 kg với giá là 70 tỉ đồng.

Ông Phú tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 685 triệu đồng và 5 cây vàng cho bà Thông Thị Đinh để góp vốn và bị bà Đinh chiếm đoạt.

Trước đó, vào tháng 3/2017, bà Thông Thị Đinh còn thông báo cho một người khác là ông Trần Minh Quang biết thông tin về ông Mang Văn Bích có đồng đen cũng đang muốn bán.

Sau khi nghe tin này, ông Trần Minh Quang đặt cọc số tiền 300 triệu đồng rồi lập một hợp đồng ủy quyền mua bán kim loại gia truyền giữa ông Mang Văn Bích và người môi giới là bà Thông Thị Đinh.

Sau đó do nghi ngờ, ông Trần Minh Quang yêu cầu bà Thông Thị Đinh trả lại số tiền đặt cọc nhưng bà này không trả. Ông Trần Minh Quang nộp đơn tố cáo bà Thông Thị Đinh đến các cơ quan chức năng. 

Cơ quan chức nang vào cuộc điều tra và kết quả điều tra xác định ông Mang Văn Bích là người trú tại thôn 2, xã huyện Hàm Thuận Nam nhưng đã chết từ năm 2009. Như vậy, tổng số tiền bà Thông Thị Đinh đã chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 3,1 tỉ đồng.

Đồng đen "dởm"

Sau khi vào cuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của Thông Thị Đinh thu giữ 2 tượng kim loại có kích thước 2,5 x1,8 cm. Mặt trước hai tượng này thể hiện hình tượng voi, mặt sau có hình tượng người, màu cánh gián…

Ly kỳ người phụ nữ "có tài hô biến" cục đồng thường lên giá trị 80 triệu USD ở Bình Thuận- Ảnh 3.

Hai cục đồng đen dởm mà bà Thông Thị Đinh lừa đảo... Ảnh: CACC

Kết quả giám định của Bộ VHTT&DL kết luận 2 tượng kim loại trên không phải là cổ vật, di vật.

Kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP.HCM (Bộ Công an) cũng kết luận: 2 tượng kim loại màu vàng, tổng khối lượng 45,2978 g nói trên có thành phần kim loại chủ yếu là đồng và kẽm.

Theo cáo trạng, đối với ông Nguyễn Văn Dung là người giới thiệu bà Lê Kim Quy đến gặp bà Thông Thị Đinh để mua đồng đen, sau đó bị bà Thông Thị Đinh chiếm đoạt tiền thì việc mua bán đồng do bà Quy và Đinh tự trao đổi, thỏa thuận với nhau. 

Việc này ông Dung không biết bà Thông Thị Đinh đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và không nhận bất kỳ lợi ích gì từ việc giới thiệu trên nên Cơ quan điều tra không xử lý hành vi của ông Dung.

Đối với hành vi của Dương Kim Lượng (sống như vợ chồng với bà Đinh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 2 ngày 13/11/2023 tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Dương Kim Lượng để xử lý sau.

Có thể nói, đây là vụ án kéo dài từ năm 2018 đến nay và sau khi bị bắt giam, bà Thông Thị Đinh được giá đình bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh. 

Tháng 2/2019, bà Thông Thị Đinh đã bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án tám năm tù nhưng sau đó TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Đến tháng 9/2022, bà Thông Thị Đinh tiếp tục bị bắt tạm giam đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem