Lúa mất trắng, cây ăn trái khô héo, kinh tế “teo tóp” vì hạn mặn

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 27/02/2016 18:00 PM (GMT+7)
Tình trạng hạn, mặn đang diễn ra gay gắt, chưa từng có trong lịch sử tại Bến Tre ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất lúa, rau màu và chăn nuôi của người dân ở nhiều địa phương, đặc biệt thiệt hại nghiêm trọng nhất là huyện Ba Tri.
Bình luận 0

Theo Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre, hạn, mặn, đã làm hàng chục nghìn ha lúa đông xuân gần như mất trắng; hàng nghìn ha rau màu và cây ăn trái bị khô héo, thiệt hại; tình hình chăn nuôi bị đe doạ vì thiếu rơm rạ, nước uống,… Con số thiệt hại trên sẽ còn tăng thêm bởi dự báo độ mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 3 tới, và còn diễn biến rất phức tạp ít nhất đến tháng 6 mới kết thúc.

img

Bà Trần Thị Nấm, ngụ ở ấp 3, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri có đến 5.000m2 lúa đông xuân bị mất trắng từ khi giai đoạn mạ non. Hằng ngày, bà Nấm chỉ biết đứng nhìn mảnh ruộng khô nứt.

Theo đó, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang lo lắng cho cuộc sống của người dân, bởi điều kiện kinh tế ngày càng “teo tóp” do không thể sản xuất, chăn nuôi.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó trưởng Phòng NNPTNT huyện Ba Tri phân tích: “Cuộc sống của người dân gắn với trồng trọt, chăn nuôi nhưng nước mặn thế này thì cây ăn trái, gia súc, gia cầm đều không chịu nổi. Người khá có đất sản xuất thì bị thiệt hại do không có thu nhập, còn người nghèo thì không ai thuê làm, lấy gì mà sống”.

 “Lúa mất trắng, hư hại ngoài đồng ai cũng thấy là chuyện đã rồi. Bây giờ phát sinh thêm rau màu và cây ăn trái cũng đang khô héo từng ngày. Chăn nuôi cũng đáng báo động bởi không có rơm rạ. Lúa hư hại lấy gì để nuôi bò (kinh tế quan trọng của một bộ phận không nhỏ người dân huyện Ba Tri tuỳ thuộc vào việc chăn nuôi bò - PV). Nguồn nước cũng vậy, nước mặn thì không thể cho bò uống được” - Ông Lâm phân tích thêm.

img

img

Toàn tỉnh Bến Tre có gần 12.000/14.700 ha lúa đông xuân gần như mất trắng vì mặn, trong khi đó huyện Ba Tri đã có đến 9.819 ha bị ảnh hưởng (thiệt hại trên 70% là 4.822 ha, thiệt hại từ 30% đến 70% là 4.996 ha).

img

img

img

Ngoài cây lúa, theo ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre, hàng nghìn ha rau màu và cây ăn trái cũng đang bị khô héo, thiệt hại nặng nề.

img

Hằng ngày, ông Nguyễn Văn Đỗ, ngụ ở ấp Tân An xã Tân Xuân, huyện Ba Tri phải vận chuyển nước ngọt (mua từ nhà máy nước) với đoạn đường xa (khoảng 4km) để cho hàng chục con bò uống.

img

Huyện Ba Tri là nơi có số lượng bò lớn nhất tỉnh Bến Tre với trên 80.000 con, nước mặn xâm nhập, có ở mọi nơi nhưng theo ông Nguyễn Thành Lâm - Phó trưởng Phòng NNPTNT huyện Ba Tri, mỗi con bò cần hàng chục lít nước ngọt/ngày.

img

Hiện đập Ba Lai – nơi cung cấp nước duy nhất cho 3 huyện là Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm có độ mặn hơn 2,2‰. Mực nước nơi đây đang cạn dần theo thời gian và độ mặn có chiều hướng tăng.

img

Dự báo, tình trạng hạn, mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 3 tới và còn diễn biến rất phức tạp ít nhất đến tháng 6 năm nay mới kết thúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem