Lũ lụt vẫn hoành hành ở Trung Quốc, Cam Túc chìm trong ngập lụt

Khánh Nguyên Thứ hai, ngày 24/08/2020 09:28 AM (GMT+7)
Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc vẫn diễn biến khá phức tạp. Trong khi Trùng Khánh, Tứ Xuyên nước rút dần thì một đợt mưa lớn lại gây ra lũ lụt ở 3 con sông của tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc.
Bình luận 0

Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc vẫn còn diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại đáng kể khi chính quyền tỉnh Cam Túc cho biết một đợt mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở ba con sông ở tỉnh này.

Sở Tài nguyên nước của tỉnh cho biết nước đã vượt qua mức báo động ở sông Taohe và sông Daxia (hai phụ lưu của sông Hoàng Hà), cũng như ở sông Bailong (phụ lưu của sông Dương Tử) sau những đợt mưa dữ dội.

Lũ lụt vẫn hoành hành ở Trung Quốc, Cam Túc chìm trong ngập lụt - Ảnh 1.

Người dân tỉnh Cam Túc gia cố hệ thống đê điều. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Chính quyền Cam Túc hôm thứ Bảy (22/8) đã phải thực hiện ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với lũ lụt, mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp bốn cấp.

Mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá Cam Túc kể từ ngày 10/8, làm hư hại 721 km đê điều, trong đó 2,5 km đã bị tràn bờ. Hơn 1,2 triệu người dân đã bị ảnh hưởng.

Quận Zhouqu, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hôm thứ Tư tuần trước đã thực hiện ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cấp cao nhất.

Lũ lụt vẫn hoành hành ở Trung Quốc, Cam Túc chìm trong ngập lụt - Ảnh 2.

Lũ lụt ở Trung Quốc vẫn phức tạp, riêng tại Cam Túc, hơn 700km đê bị ảnh hưởng. Nguồn: Tân Hoa Xã.

 Tại thị trấn Qugaona, trung tâm quận, đường sá bị hư hại, điện và thông tin liên lạc bị cắt và hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp.

Zhouqu cũng là nơi xảy ra trận lở bùn kinh hoàng khiến hơn 1.700 người chết hoặc mất tích vào tháng 8/2010.

Lũ lụt vẫn hoành hành ở Trung Quốc, Cam Túc chìm trong ngập lụt - Ảnh 3.

Lũ lụt ở Trung Quốc đã phá hỏng nhiều hệ thống hạ tầng. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, ở Lạc Sơn (Tứ Xuyên), vụ rò rỉ hóa chất do hệ thống xử lý khí thải của một nhà máy gặp trục trặc vì mất điện và ngập nước cũng khiến dân chúng hoảng loạn.

Thông báo từ thành phố Lạc Sơn cho biết, một lượng nhỏ khí hydrogen chloride đã bị rò ra ngoài từ công ty Sichuan Yongxiang Polysilicon. Công ty này đã tạm ngừng sản xuất và bị cắt điện, nước từ hôm 18/8 do lũ lụt. 

Tuy nhiên, vì bị cắt điện nước đột ngột, quá trình xử lý khí thải gặp sự cố, dẫn đến một lượng nhỏ hóa chất thoát ra ngoài.

Khí hydrogen chloride không màu ở điều kiện thường, nhưng khi tiếp xúc với hơi nước trong khí quyển, nó sẽ tạo thành một làn khói trắng. Khói này có thể gây kích ứng mắt, da và làm tổn thương đường hô hấp của người hít phải.

Chính quyền địa phương trước đó trấn an rằng, vụ rò khí sẽ không gây hại cho sức khỏe con người. Vụ việc vẫn đang được điều tra và chất lượng không khí tiếp tục được theo dõi, đánh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem