Lũ lên cao ở ĐBSCL: Nơm nớp lo sạt lở

Thứ sáu, ngày 23/09/2011 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày qua ở ĐBSCL, mực nước lũ lên cao và nhanh, kèm theo dòng xoáy mạnh. Kéo theo đó là tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến hết sức phức tạp tại các địa phương, nhất là đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu.
Bình luận 0

Mới đây, tại các ấp Bình Thiện, Bình Yên và Hòa Bình, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông Hậu khiến 21 hộ dân phải di dời khẩn cấp, hàng chục hộ nằm trong khu vực rất nguy hiểm. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Châu Phú nhanh chóng hỗ trợ 21 hộ với mức 6 triệu đồng/hộ, di dời toàn bộ 60 hộ dân vùng sạt lở ven sông xã Bình Thủy vào cụm dân cư vượt lũ.

Tại tỉnh Đồng Tháp, từ đầu tháng 8 đến nay trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã xảy ra gần chục vụ sạt lở ven sông Tiền và tại dãy cù lao Long Phú Thuận nằm giữa đầu nguồn sông Tiền. Sạt lở đã cuốn trôi hơn 18.000m2 đất ở và đất sản xuất, hoa màu; nhiều căn nhà trôi xuống sông; 40 hộ dân phải di dời khẩn cấp, tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Đồng Tháp, An Giang xuất hiện hàng loạt điểm “nóng” có nguy cơ tiếp tục sạt lở tại: Ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B; ấp Long Phước, xã Long Khánh A; ấp Long Thạnh, xã Long Thuận; ấp 1, xã Thường Phước 1; ấp 3, xã Thường Phước 2… với tổng chiều dài gần 20km. Nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống hàng nghìn hộ dân. Tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, diện tích đất bị sạt lở cặp bờ sông Hậu hơn 4.400m2, tập trung ở các ấp Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2, Mỹ Thạnh và vẫn tiếp tục sạt lở.

Mực nước ở đầu nguồn đổ về cộng với triều cường đang đe dọa hàng nghìn ha lúa thu đông ở ĐBSCL. Tại tỉnh An Giang, nước lũ dâng cao làm nhiều tuyến đê bao bị sạt lở ảnh hưởng đến diện tích lúa thu đông chuẩn bị thu hoạch. Trong đó, tuyến đê Tha La dài 8km ở xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc có nhiều vị trí bị sạt lở đe dọa 6.000ha lúa thu đông. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, nước lũ dâng cao cũng làm ảnh hưởng đến 14.700ha lúa ở các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông… (Hoàng Mai)

Phóng viên NTNN ghi nhận, tại khu vực cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, tình trạng sạt lở bờ sông Hậu cũng ngày càng nghiêm trọng. Hầu như chỗ nào cũng bị nước xói vào bên trong, có những chỗ xuất hiện hàm ếch rất nguy hiểm.

Trước tình hình trên, để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng ban Chỉ huy PCLB - TKCN chỉ đạo: “Các, huyện, thị phải khẩn trương di dời 2.690 hộ dân đang ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở vào ngay các cụm tuyến dân cư, không chờ hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng. Duy trì lực lượng trực ứng phó ở các điểm xung yếu trong mùa lũ”.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, An Giang cho biết: “199 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở cần phải di dời, nhiều nhất ở ấp Mỹ Khánh 1 với 128 hộ. Địa phương đã vận động di dời được 71 hộ và đang tiếp tục vận động 128 hộ có nhà cạnh bờ sông, khu vực sạt lở di dời, trong đó có 9 hộ cần di dời khẩn cấp”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem