Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt

S.E.N Thứ sáu, ngày 31/03/2023 18:55 PM (GMT+7)
5 loại cây cảnh kỳ diệu dưới đây có thể biến ngôi nhà của bạn trở thành công viên kiêm … quầy thuốc.
Bình luận 0

1. Cây cảnh nha đam

Hiện nay, cây cảnh nha đam là nguyên liệu xuất hiện trong nhiều loại mỹ phẩm làm đẹp (các loại mặt nạ, sữa rửa mặt, kem dưỡng…); người ta còn sử dụng cây cảnh nha đam để nấu các món nước, chè giải nhiệt và chữa bệnh.

Từ lâu, y học cổ truyền và hiện đại ca ngợi công dụng của cây cảnh nha đam. Theo y học cổ truyền, nha đam có vị đắng, tính hàn, tác dụng sát trùng, thanh nhiệt, thông tiện, làm mát gan. Vì thế, nó được dùng để chữa các chứng rối loạn tiêu hoá, ăn uống không tiêu, làm thuốc nhuận trường, tẩy xổ… Nha đam còn có tác dụng thông mật, nhuận gan, kiện tỳ vị, chữa viêm loét dạ dày.

Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt - Ảnh 1.

Cây cảnh nha đam có thể chữa trị các vết thương rất hiệu quả

Y học hiện đại còn phát hiện ra vô số những lợi ích mà cây cảnh nha đam đem lại như: giảm viêm, giảm đau, chống viêm, giải dị ứng, kháng khuẩn và kháng nấm, loại bỏ tế bào già và giúp tái sinh các mô mới. Trong lá của cây cảnh nha đam chứa nhiều loại men tiêu hoá và nhóm hoạt chất emodin và aloin có tác dụng rất tốt với các cơ quan tiêu hóa.

Nhờ chứa nhiều chất bổ dưỡng cung cấp năng lượng cho tế bào, mà các thực phẩm chức năng bào chế từ nhựa của cây cảnh nha đam dạng uống còn chữa được chứng mất ngủ, trầm cảm, viêm đại tràng, tiêu hoá kém, tuần hoàn kém, bệnh viêm khớp…

Bên cạnh công dụng chữa bệnh, cây cảnh nha đam được ứng dụng vào việc làm đẹp với hai thành phần chính: lignin và polysaccharide có thể thấm sâu vào biểu bì, tẩy sạch các vi khuẩn và chất dầu bịt lỗ chân lông. Sử dụng nha đam hoặc các mỹ phẩm chiết xuất từ nha đam để chữa mụn, nám da, cung cấp độ ẩm cho da, chống nắng mang lại hiệu quả cao.

Đây là lý do quan trọng để bạn trồng ngay ít nhất 1 chậu cây cảnh nha đam tại nhà - Ảnh 2.

Có thể bạn không biết, màu sắc của cây cảnh lô hội còn được đánh giá cao trong phong thủy. Màu xanh lá mang tới cảm giác thoải mái, dễ chịu, tốt cho trí não của con người.

Vì thế, việc trồng một chậu cây cảnh nha đam trong nhà là điều cần thiết để bạn có nguyên liệu làm đẹp sạch và có thể chế biến món chè nha đam, nước nha đam giải nhiệt bất cứ khi nào. Đồng thời, khi bị bỏng, nha đam sẽ giúp bạn chữa trị vết thương rất đắc lực.

Nha đam là loại thảo dược dành cho những vết bỏng nhẹ (bỏng độ 2), như một nghiên cứu trên tờ Surgery Today năm 2009 đã xác nhận, cùng với những nghiên cứu khác cho thấy gel nha đam có tác dụng kỳ diệu đối với vết bỏng, vết thương và các bệnh ngoài da khác.

Gel nha đam kích thích hệ miễn dịch và tạo ra lớp màng bảo vẹ vùng bị thương, cũng có thể dùng để điều trị những vết loét trong miệng.

2. Cây cảnh: Hoa oải hương

Khi nói đến cây cảnh hoa oải hương (hay hoa lavender), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài hoa tím lãng mạn và mùi hương nồng nàn quyến rũ, tượng trưng cho tình yêu say đắm. Nhưng ngoài yếu tố lãng mạn đó, cây cảnh hoa oải hương và tinh dầu chiết xuất từ hoa oải hương đã được dùng như một loại thuốc thảo mộc từ rất lâu đời.

Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt - Ảnh 3.

Hoa oải hương (Lavender) là một trong những loại cây cảnh có hoa được các cô gái rất yêu thích bởi vẻ đẹp và mùi hương của chúng. Tuy nhiên, loại hoa này còn có rất nhiều tác dụng bất ngờ.

Tên của loại hoa này bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là “để rửa”. Việc sử dụng hoa oải hương sớm nhất được cho là từ thời Ai Cập cổ đại. Do đó, dầu hoa oải hương đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình ướp xác.

Trong những giai đoạn lịch sử sau này, cây cảnh hoa oải hương trở thành phụ gia khi tắm ở một số khu vực, trong đó có Ba Tư, Hy Lạp cổ đại và Rome. Những nền văn hóa cổ xưa này tin rằng hoa oải hương có thể thanh lọc cơ thể và tâm trí.

Từ thời cổ đại, cây cảnh hoa oải hương đã được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh tật, bao gồm: các vấn đề về sức khỏe tâm thần, lo âu, mất ngủ, trầm cảm, đau đầu, rụng tóc, buồn nôn, mụn nhọt, đau răng, kích ứng da, ung thư.

3. Trồng tía tô đất trong chậu như cây cảnh

Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt - Ảnh 4.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy các hoạt chất trong tía tô đất giúp trấn an và giảm lo âu. Loại thảo dược này và tinh dầu của nó vẫn được sử dụng ở các cơ sở chăm sóc bệnh nhân Alzheimer để giúp những bệnh nhân đang bị kích động bình tĩnh lại. Nó cũng có những đặc tính chống vi rút và có thể làm giảm thời gian liền vết mụn rộp do herpes cả ở miệng và đường sinh dục.

4. Cây cảnh gia vị: Thì là

Chia sẻ với Dân Việt, BS Hoàng Xuân Đại, Viện Y học Cổ truyền cho biết: "Cây thì là còn gọi là thìa là, ở nước ta được trồng làm gia vị và làm thuốc. Không chỉ giàu vitamin A và vitamin C, thì là còn chứa nhiều loại vitamin quan trọng khác, giúp ngăn ngừa và giảm viêm. Ngoài ra, trong cây thì là cũng có một số thành phần có thể giúp chống lại bệnh ung thư". 

Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt - Ảnh 5.

Hơn nữa, thì là có chứa những phytonutrient làm giảm co thắt ở những sợi cơ nhỏ của ruột, giúp giảm đầy hơi. Hương thơm của loại hạt này cũng mang lại hơi thở tươi mát.

Và một nghiên cứu năm 2011 trên tờ Pediatrics thấy rằng trà thì là rất hữu dụng trong điều trị trẻ quấy khóc do đau bụng đầy hơi.

Vậy còn lí do gì nữa mà chúng ta có thể chần chừ không trồng cây rau gia vị này làm cây cảnh.

5. Cây tỏi

Chất kháng sinh có trong tỏi là alliin chỉ phát huy tác dụng chữa bệnh khi được nhai, nghiền nắt hoặc cắt nhỏ. Lúc đó một enzyme sẽ biến alliin thành một kháng sinh mạch gọi là allicin.

Loạt cây cảnh nên trồng sẵn trong nhà bởi ngoài là cây cảnh chúng còn là cây thuốc: "Trùm cuối" quá nhẵn mặt - Ảnh 6.

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, vì thế nó sẽ điều trị được mọi nhiễm trùng, nhưng khi kết hợp với dầu mullein, nó đặc biệt hiệu quả trong điều trị viêm tai.

Ở Việt Nam, tỏi được trồng khắp các địa phương từ nam chí bắc. Hiện đang có 2 nhóm tỏi khác nhau là nhóm tỏi củ nhỏ, thơm, nhiều tinh dầu, được trồng ở các tỉnh phía bắc vào khoảng tháng 1 -2, thu hoạch vào tháng 5 – 6. Nhóm tỏi củ to, trồng ở các tỉnh phía Nam, nhất là ven biển miền Trung, đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Theo số liệu của FAO (1990) tổng sản lượng tỏi toàn thế giới xấp xỉ 3 triệu tấn mỗi năm. Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Mỹ và Thái Lan là những nước sản xuất nhiều tỏi nhất. Tỏi trồng ở Việt Nam nhìn chung là dư thừa cho nhu cầu trong nước, một phần cũng đã được xuất khẩu.

(Theo MSN)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem