Làm mẹ từ thuở còn thơ: Khi trẻ em lặng lẽ mang thai, âm thầm sinh con (kỳ I)

Diệu Linh - Gia Khiêm Thứ ba, ngày 28/02/2023 09:00 AM (GMT+7)
Liên tiếp các trường hợp trẻ em mang thai "qua mắt" bố mẹ, sinh con khi mới 11-12 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản, trẻ em đang "dậy thì" rất nhanh nhưng kiến thức về sức khỏe tình dục lại không theo kịp.
Bình luận 0

Kỳ I: Khi trẻ em lặng lẽ mang thai, âm thầm sinh con

Học sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm gia đình mới phát hiện. Bé lớp 5 có bầu 6  tháng mẹ mới phát hiện… Trẻ thấy bụng "ngọ nguậy" hay bụng lớn bất thường tưởng "u cục sắp chết"  mới sợ hãi thông báo cho bố mẹ… là những câu chuyện đau xót mà chúng ta thường nghe trong thời gian gần đây.

Trẻ 11 tuổi mang thai 7 tháng mẹ mới… thấy lạ

Giữa tháng 2 vừa qua, bé V.T.H.T (12 tuổi, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa sinh nở thành công.

Trước đó, khi bé còn đang học tiểu học (11 tuổi) thì mẹ phát hiện con gái "béo bụng" bất thường nên mới đưa đi khám. Khi bác sĩ thông báo con đã có bầu 7 tháng, người mẹ không thể tin nổi vào sự thật.

Do gia đình khó khăn nên người mẹ đi làm ăn xa, để con ở nhà với bố. Người bố thường xuyên uống rượu nên không quan tâm đến con mới dẫn đến trường hợp con có "bạn trai", có thai lớn mà không ai phát hiện ra.

Vì mang bầu to nên bé học xong lớp 5 là nghỉ học, sinh con.

Làm mẹ từ thuở còn thơ: Khi trẻ em lặng lẽ mang thai, âm thầm sinh con (kỳ I) - Ảnh 1.

Không ít trẻ vị thành niên mang thai 4-5 tháng mà không ai biết. Ảnh minh họa Stock

Cùng thời gian này, tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) cũng có 1 bé gái (13 tuổi, học sinh lớp 7) tự sinh con trong nhà tắm. Lúc này gia đình mới phát hiện và đưa đi viện. Qua lời chia sẻ, nữ sinh lớp 7 cho biết có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm, có quan hệ tình dục từ sớm. Đến tháng 6/2022, cháu phát hiện có thai nhưng giấu không nói cho ai biết. 

"Để trẻ em không còn phải đối mặt với những nỗi đau của việc mang thai, sinh con sớm như vậy, chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách tiếp cận về giáo dục sức khỏe giới tính cho các em"

Bác sĩ Phan Chí Thành

Ở trường, cháu vẫn tham gia học tập đầy đủ, thậm chí môn thể dục cũng vẫn tham gia và không ai biết cháu mang thai. Hiệu trưởng trường THCS, nơi nữ sinh này theo học cho biết, em này có thể trạng to cao hơn các bạn cùng trang lứa. "Khi đến trường, em thường hay mặc áo rộng trùm kín và sức khoẻ không có biểu hiện bất thường nên không ai phát hiện được" - vị hiệu trưởng này cho biết.

Công an huyện Sơn Động cũng đã bắt giữ người yêu (sinh năm 2006) của bé gái này vì hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Việc học sinh 12-13 tuổi tự sinh con trong nhà tắm không phải hiếm.

Tháng 1/2021, một nữ sinh lớp 7 tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tự sinh con trong nhà tắm, tự cầm kéo cắt dây rốn cho con và khi nghe tiếng trẻ con khóc thì gia đình mới phát hiện. 

Gần đây, chị Trần T.H (ở Hà Nội) cũng đưa con gái lớp 10 mới 15 tuổi mấy tháng đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì con "chậm kinh". Chị sốc đờ đẫn cả người khi nghe bác sĩ thông báo con chị đã có thai 13 tuần. Chị cho biết, con chị rất ngoan ngoãn, đi học là về nhà ngay, đi học thêm bố mẹ đều thay nhau đưa đón. 

Vậy mà không biết thế nào cũng cặp kè với cậu bạn ở lớp học thêm và làm chuyện "người lớn" từ hơn 1 năm nay. Đến khi thấy bụng to bất thường, cô bé mới sợ hãi cầu cứu mẹ thì việc đã rồi. 
"Giống như cơn ác mộng với cả gia đình tôi vậy. Hàng ngày con gái vẫn rúc vào nách tôi ngủ, làm nũng bố vậy mà đùng một cái nó trở thành "bà mẹ". Thai đã lớn, việc phá thai rất tổn hại đến cơ thể của con mà để sinh cũng không xong. 

Khi tôi bàn với nhà cậu con trai kia thì họ nằng nặc cầu xin tôi bỏ thai đi vì con trai họ còn phải đi du học, còn tương lai ngời ngời phía trước. Hóa ra, chỉ có con tôi chịu đau đớn, sợ hãi còn cậu con trai chỉ phủi tay là xong sao?", chị H đau đớn tự hỏi. 

Bác sĩ Lương Thị Thanh Bình (nguyên Nguyên Trưởng khoa khám bệnh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) chia sẻ, bà gặp rất nhiều trẻ vị thành niên 13-14 tuổi được mẹ mang đến khám vì "rối loạn kinh nguyệt". Nhưng bác sĩ khám thì phát hiện ra thai 3-4 tháng tuổi, thậm chí 6-7 tháng tuổi.

Hoặc có em thấy bụng mình "ngọ nguậy" mới sợ hãi cầu cứu bố mẹ thì cả nhà mới tá hỏa con đã mang thai to. 

"Hầu như các cháu yêu đương hồn nhiên, quan hệ tình dục thoải mái nhưng lại lúng túng với chuyện tránh thai hoặc không hề lường trước cho mình trường hợp "Nếu mang thai phải làm thế nào". Thế nên khi trẻ vị thành niên mang thai, câu chuyện thường rất chua xót", bác sĩ Bình cho biết. 

Làm mẹ từ thuở còn thơ: Khi trẻ em lặng lẽ mang thai, âm thầm sinh con (kỳ I) - Ảnh 3.

Cha mẹ sốc nhưng những đứa trẻ mang thai mới chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Ảnh minh họa Istockphoto

Mang thai to vì trẻ con không biết, người lớn không ngờ

Rất nhiều người lạ lùng về việc tại sao trẻ em mang thai to như vậy gia đình, thày cô giáo, họ hàng lại không phát hiện ra? Tại sao các em mang bầu lớn như vậy mà không nói cho người lớn biết? Phải chăng người lớn đã quá thờ ơ với con cái? Phải chăng trẻ em quá sợ hãi bị bố mẹ la mắng mà không dám nói?

Lý giải về điều này, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết điều này cũng không có gì lạ trong bối cảnh hiện nay.

Bác sĩ Thành chia sẻ anh đã từng tư vấn, khám cho nhiều bé gái 12-13  tuổi mang bầu 5-6 tháng thậm chí 7-8 tháng mà không hề nghĩ rằng mình mang bầu. Còn người mẹ mang con đến khám cũng chỉ nghĩ con mình bị béo bụng, tăng cân do dậy thì mà thôi…

"Ở tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt của trẻ thường không đều. Trẻ "đến tháng" 1 lần rồi mất hút nên cha mẹ cũng chỉ nghĩ con bị chậm kinh bình thường mà không nghĩ tới việc con mình có thai.

Trẻ vị thành niên mang thai cơ thể chưa phát triển, ít được chăm sóc, bồi bổ nên thai thường nhỏ hơn phụ nữ mang thai, có thai 6-7 tháng nhưng chỉ to như thai 3-4 tháng, thậm chí nhỏ hơn.

Khi mang bầu các em tăng 5-7 cân, trùng hợp với việc tăng cân ở lứa tuổi dậy thì nên cha mẹ thường không biết. Chưa kể có trẻ bị béo phì nên việc nhầm lẫn mang thai sang… béo bụng là chuyện bình thường", bác sĩ Thành phân tích.

Theo bác sĩ Thành, việc không phát hiện ra trẻ em mang thai chưa thể kết luận việc gia đình, nhà trường "vô tâm hay thiếu trách nhiệm". Trong quan niệm của đa số người lớn hiện nay, 11-12 tuổi vẫn là trẻ con, không có chuyện yêu đương, quan hệ tình dục, nói gì đến mang thai, sinh con.

Do đó, khi con cái có những thay đổi về hình dáng, cha mẹ không có "phản xạ" nghĩ đến việc trẻ mang thai.

Làm mẹ từ thuở còn thơ: Khi trẻ em lặng lẽ mang thai, âm thầm sinh con (kỳ I) - Ảnh 4.

Nhiều trẻ em quan hệ tình dục sớm nhưng hiểu biết về kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục lại không đầy đủ hoặc thiếu khoa học (Bác sĩ Phan Chí Thành tư vấn sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên. Ảnh BSCC)

"Khi tôi hỏi những đứa trẻ mang thai, có biết về các biện pháp mang thai hay không thì các cháu đều kể vanh vách. Tuy nhiên, các cháu lại cho biết: "Anh ý" (tức là người yêu – PV) nói rằng đã "xuất ngoài" nên không thể mang thai", hoặc đến lúc "gần xuất" mới mang bao cao su tránh thai.

Có cháu nghĩ "chỉ quan hệ một lần" sẽ không mang thai… Những đứa trẻ chưa có kiến thức đầy đủ, lại yêu đương giấu diếm không dám chia sẻ thông tin với bố mẹ nên có thai không biết hoặc biết có thai lại không dám nói, cứ trì hoãn được đến đâu hay đến đó và trì hoãn đến lúc… đẻ trong nhà tắm", bác sĩ Thành chia sẻ. 

Với những kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục không đầy đủ như vậy nên khi yêu đương, quan hệ tình dục, không ít trẻ vị thành niên bị mang thai, bị mắc các bệnh qua đường tình dục... 

"Một phụ nữ khi mang thai thì được mọi người trong gia đình chăm sóc, chiều chuộng, được ăn ngon, được nghỉ ngơi, được quan tâm, được thăm khám thai kỳ, được uống các loại thuốc, vitamin… nhưng một đứa trẻ giấu diếm mang thai không được chăm sóc lại còn phải đối mặt với sự sợ hãi, lo lắng, đau đớn một mình.

Các em sợ cha mẹ biết mình mang thai "sẽ giết" như lời dọa dẫm mà cha mẹ thường nói. Các em có thể bị người tình bỏ rơi sau khi biết em mang thai. Các em sợ thày cô, bạn bè phát hiện chê cười… Các em mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng các em lại chỉ một mình gánh chịu.

Vì vậy, để các em không còn phải đối mặt với những nỗi đau như vậy, chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách tiếp cận về giáo dục sức khỏe giới tính cho các em"

Bác sĩ Phan Chí Thành

Kỳ II: Ngỡ ngàng khi trẻ em xem phim sex từ lớp 5, lớp 11 đã có 4 bạn tình 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem