"Kình ngư" Ánh Viên xin nghỉ, lãnh đạo ngành thể thao nói gì?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 08/10/2021 19:25 PM (GMT+7)
Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng đã xác nhận việc "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên xin nghỉ thi đấu đỉnh cao từ ngày 1/10.
Bình luận 0

Ánh Viên gặp vấn đề tư tưởng?

Trở về Việt Nam sau kỳ Olympic Tokyo 2020 với kết quả thua sút nhiều so với đỉnh cao của chính mình, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã bày tỏ nguyện vọng dừng thi đấu đỉnh cao, chia tay đội tuyển bơi quốc gia.

Trao đổi với Dân Việt tối nay (8/10), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng đã xác nhận thông tin này:

 "Chúng tôi không cảm thấy "sốc" với việc Ánh Viên xin nghỉ. Đây không phải là lần đầu tiên bởi cách đây 1 năm, Ánh Viên cũng đã xin nghỉ rồi. Nhưng được sự động viên của chúng tôi, sau 2-3 tuần về nhà suy nghĩ, Ánh Viên đã trở lại".

"Kình ngư" Ánh Viên xin nghỉ, lãnh đạo ngành thể thao nói gì? - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho rằng Ánh Viên đang gặp vấn đề về tư tưởng. Ảnh: Tổng cục TDTT

Tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua, Ánh Viên thi đấu ở nội dung 200m tự do, 800m tự do và đều đạt kết quả thua xa so với thành tích tốt nhất của mình.

Cụ thể, nội dung 200m tự do, Ánh Viên đạt thông số 2 phút 05 giây 30, đứng thứ 26/29 VĐV. Còn ở đường bơi 800m tự do, Ánh Viên về đích với thông số 9 phút 03 giây 56, xếp đội sổ 31/31 VĐV.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi có phải do chịu áp lực, thất vọng sau Olympic nên Ánh Viên đã quyết định xin nghỉ ở tuổi 25 - độ tuổi mà Ánh Viên vẫn còn có thể gặt hái thêm những tấm HCV trên đấu trường khu vực mà gần nhất là SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào năm sau? Ông Đinh Việt Hùng chia sẻ:

"Thành tích của Ánh Viên tại Olympic Tokyo không có gì bất ngờ với chúng tôi, khi bản thân Ánh Viên cảm thấy hết động lực, không tập luyện gì nữa.

Thử hỏi, VĐV không còn động lực thì làm sao bắt tập được. Chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng động viên, nhưng vấn đề quyết định nằm ở chính VĐV.

Ánh Viên là VĐV tài năng hiếm có của bơi lội Việt Nam, có thể chất tốt, đã giành được nhiều huy chương trên đấu trường SEA Games, ASIAD. Nghĩa là điều kiện cần, Ánh Viên có rồi; chỉ còn thiếu điều kiện đủ là tư tưởng. Khi xác định tư tưởng rõ ráng, Ánh Viên mới có thể tiếp tục tập luyện, thi đấu tốt được".

"Đội tuyển không phải là cái chợ"

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết Ánh Viên đã nội đơn xin nghỉ từ ngày 1/10. Phía Hiệp hội thể thao dưới nước cũng đã có những cuộc trao đổi với lãnh đạo thể thao Quân Đội - đơn vị chủ quản Quân Đội của Ánh Viên và thống nhất trước mắt cứ để cho VĐV về nhà nghỉ ngơi, suy nghĩ lại.

"Kình ngư" Ánh Viên xin nghỉ, lãnh đạo ngành thể thao nói gì? - Ảnh 3.

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên "làm mưa làm gió" tại SEA Games với 25 HCV tính tới thời điểm này. Ảnh: Getty.

"Tôi nghĩ khi trở về nhà một thời gian, Ánh Viên sẽ suy nghĩ lại chín chắn và thấy đi tập luyện, thi đấu vẫn tốt hơn.

Nhưng đội tuyển không phải là cái chợ. Ánh Viên đã 1 lần xin nghỉ rồi và đã được tạo điều kiện quay lại. Nếu lần này quay lại cũng phải có cam kết, cố gắng như nào, chứng tỏ bằng hiệu quả. 

Chúng tôi chỉ cần Ánh Viên duy trì thành tích cũ là tốt rồi chứ không cần phải vượt qua chính mình, đạt những thành tích mới, cột mốc mới", ông Đinh Việt Hùng nhấn mạnh.

Về phía lãnh đạo Tổng cục TDTT, trả lời báo chí, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT nói: "Đúng làNguyễn Thị Ánh Viên đã làm đơn bày tỏ nguyện vọng xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia. 

Hiện các bộ phận chuyên môn đang tìm hướng giải quyết với trường hợp của Ánh Viên và sẽ động viên, tìm hiểu kỹ để tuyển thủ được yên tâm nhất về tâm lý, tập trung tập luyện, thi đấu trở lại".

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996 tại Cần Thơ và là VĐV bơi lội xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cô đã từng giành 25 HCV SEA Games, 1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á; 2 HCĐ ASIAD; 3 lần tham dự Olympic 2012, 2016 và 2020.

Ánh Viên cũng là VĐV được đầu tư lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Cô được đi Mỹ tập huấn dài hạn từ năm 2012 đến 2019 với kinh phí khoảng 30 tỉ đồng. Thành tích của cô có dấu hiệu sa sút từ cuối năm 2017 nhưng không được ngành thể thao điều chỉnh kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem