Không phải Ukraine, cuộc chiến lớn và đẫm máu nhất thế giới đang diễn ra ở khu vực này

Phương Đăng (theo INews) Thứ hai, ngày 24/10/2022 20:03 PM (GMT+7)
Cuộc chiến lớn nhất hiện nay không phải ở Ukraine mà là ở vùng Tigray (Ethiopia) - nơi đang diễn ra "cuộc tàn sát không thể tin được". Ước tính có khoảng một triệu quân đang tham gia vào các chiến trường ở miền bắc Ethiopia, với khoảng 100.000 người được cho là đã thiệt mạng trong những tuần gần đây, INews cho biết.
Bình luận 0
Không phải Ukraine, cuộc chiến lớn và đẫm máu nhất thế giới đang diễn ra ở khu vực này - Ảnh 1.

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Ethiopia (ENDF) ở Kombolcha, Ethiopia. Ảnh AFP)

Trong khi hầu hết các nhà lãnh đạo toàn cầu chú ý đến cuộc chiến Ukraine, thì cuộc xung đột vũ trang đẫm máu nhất thế giới vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng Tigray, miền bắc Ethiopia, nơi nửa triệu người được cho là đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột diễn ra cách đây 2 năm, theo INews.

Quân đội Ethiopia và các đồng minh bao gồm cả quân đội từ nước láng giềng Eritrea đã chiến đấu với lực lượng Tigray liên tục trong hai năm.

Xung đột đã khiến hàng triệu người phải di dời và gần như hoàn toàn phong tỏa khu vực Tigray khiến hàng trăm nghìn người đang trên bờ vực của nạn đói.

Theo Kjetil Tronvoll, một nhà nhân chủng học và giáo sư xung đột tại Đại học Oslo New University ở Na Uy, trên các chiến trường ở Tigray, ước tính có khoảng một triệu quân tham gia vào các cuộc tấn công. Điều này khiến Tigray trở thành cuộc xung đột lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Con số trên cũng được xác nhận bởi tướng Tsadkan Gebretensae, một trong những vị tướng lãnh đạo ở Tigray, người tuyên bố 75% quân chiến đấu là lực lượng Ethiopia và Eritrean.

Theo Giáo sư Tronvoll, người có hơn 30 năm nghiên cứu và thực địa tập trung vào Ethiopia và Eritrea, chiến lược quân sự mà quân đội Ethiopia sử dụng giống với chiến lược của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Đó là sử dụng "làn sóng người" là các lực lượng bộ binh với số lượng áp đảo hơn để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Tigray.

Ông cho biết có khả năng có tới 100.000 binh sĩ đã bị tàn sát trong những tuần gần đây.

"Hàng ngàn quân xông lên trên cánh đồng để cố gắng tiếp cận phòng tuyến đối phương, và tất nhiên đợt thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ bị bắn hạ. Khi đợt thứ tư vượt lên thì lực lượng Tigray hết đạn hoặc bị áp đảo. Đây là những gì đã xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất trên các chiến trường", ông Tronvoll bình luận.

"Đó là một cuộc tàn sát với tỷ lệ không thể tin được. Đây là cuộc xung đột vũ trang đẫm máu nhất đang xảy ra trên thế giới hiện nay", ông Tronvoll nói và nhận định thêm rằng, con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao, vì Ethiopia đang chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột sau khi chiếm được các thị trấn Shire, Alamata và Korem của người Tigray.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem