Không khí lạnh tăng cường, chuyên gia nhận định mưa rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

L.V.S Chủ nhật, ngày 17/04/2022 23:36 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết khả năng không khí lạnh đợt này sẽ tác động kéo dài đến ngày 19 - 20/4. Từ ngày 21/4, mưa rét ở miền Bắc sẽ kết thúc, trời hửng nắng trở lại.
Bình luận 0

Mưa rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến bao giờ?

Cụ thể, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định: " Từ ngày 21/4, mưa rét ở miền Bắc sẽ kết thúc, trời hửng nắng trở lại. Nền nhiệt tăng dần do không khí lạnh suy yếu. Theo đánh giá của chúng tôi trong 10 ngày tới chưa có tác động của đợt không khí lạnh nào khác. Khoảng cuối tuần sau tức từ ngày 23/4 Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt khá mạnh, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ".

Không khí lạnh tăng cường, chuyên gia nhận định mưa rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào? - Ảnh 1.

Không khí lạnh tăng cường, chuyên gia nhận định mưa rét ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, ngày 17-18/4, Tây Bắc và Việt Bắc có mưa dông, cục bộ mưa lớn với lượng phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Tại Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa xuất hiện với lượng nhỏ hơn, dao động 30-50 mm.

Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hiện nay, không khí lạnh đang được tăng cường mạnh hơn.

Dự báo: Trong đêm nay và ngày mai (18/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tiếp đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm nay (17/4) đến ngày 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ở khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ nay (17/4) đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Từ đêm nay, trên đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ đêm mai (18/4), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (17/4) đến ngày 18/4, có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.

Dự báo thời tiết đêm ngày 17/4 đến ngày 18/4 của các khu vực trên cả nước:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm qua đến ngày 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở Bắc Bộ, từ nay đến ngày 19/4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Hà Nội mưa giảm về cường độ so với hôm qua nhưng trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét, riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C.

Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh từ đêm nay với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem