Khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà trùm Mười Tường

Hoàng Quân - Thanh Giang Thứ bảy, ngày 07/08/2021 06:13 AM (GMT+7)
Tối 6/8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an An Giang ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bình luận 0

Theo thông tin, trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, xảy ra vào ngày 30/10/2020 (tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang) do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu tổ chức, chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà trùm Mười Tường - Ảnh 1.

Bị can Bị can Hồ Tuấn Linh (Phong) và Phạm Thanh Sang. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, vào ngày 24/6/2019, Tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển tiền tệ qua biên giới, tại khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang). Phát hiện lực lượng, chức năng các đối tượng bỏ lại thuyền máy và tang vật chạy về phía biên giới Campuchia.

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà trùm Mười Tường - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Công an An Giang

Qua kiểm tra, tang vật gồm 47 cọc tiền, mỗi cọc gồm 100 tờ mệnh giá 100 USD, tổng số tiền là 470.000 USD.

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà trùm Mười Tường - Ảnh 3.

Tang vật vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ngày 24/6/2019. Ảnh: Công an An Giang

Khi bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ, phục vụ điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, 4 đối tượng: Phạm Thanh Sang (tức Sang "Ma cây", SN 1982); Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (tức Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới dưới sự chỉ đạo của đối tượng Mười Tường.

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà trùm Mười Tường - Ảnh 4.

Ngày 6/7 đối tượng Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: Công an An Giang

Sau đó, Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ để Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Như Dân Việt đã thông tin, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7 đối tượng Mười Tường và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem