Khai mạc liên hoan hát Then, đàn tính: Ấn tượng nghệ nhân 91 tuổi

Thanh Hà Thứ hai, ngày 14/05/2018 07:00 AM (GMT+7)
Tối 13.5 Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang với sự tham gia hàng trăm nghệ nhân. Ban tổ chức cho biết năm nay có nhiều bất ngờ và ấn tượng tại Liên hoan, đó là sự tham gia của nghệ nhân già nhất già nhất 91 tuổi và diễn viên trẻ nhất 9 tuổi.
Bình luận 0

Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái Toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và Công bố Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang do Bộ VHTTDL và Hà Giang phối hợp tổ chức tại Quảng trường 26.3, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang với sự góp mặt của các dân tộc Tày – Nùng – Thái của 14 tỉnh, thành trong cả nước.

img

Đêm khai mạc được diễn ra với chương trình nghệ thuật chia làm 3 chương: "Lễ hội truyền thống – nơi lưu giữ phần hồn của đồng bào các dân tộc Tày – Nùng – Thái"; "Như hoa hướng dương đón ánh mặt trời" và "Thăng hoa tinh hoa văn hóa dân tộc Tày – Nùng – Thái" với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên biểu diễn nghệ thuật hát Then và những giai điệu đàn Tính, đưa người xem đắm chìm trong một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Theo ban tổ chức (BTC) Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính năm nay có nhiều bất ngờ và gây ấn tượng tới BGK và khán giả, đó là nghệ nhân đến từ Lào Cai là nghệ nhân già nhất tại Liên hoan lần này. Cụ Nguyễn Thị Phụng 91 tuổi, học hát Then từ năm 18 tuổi. Nhưng đến nay vì tuổi cao nên cụ chỉ có thể sóc đệm nhạc chứ không hát và múa như trước đây. Với đoàn Bắc Kạn thì lại có diễn viên nhỏ tuổi nhất là 9 tuổi. Tại đoàn Đăk Lăk là đoàn đã vượt đường xa nhất để đến Liên hoan với hai nghìn km. Đây cũng là đoàn đã giành 4 giải thưởng tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính năm 2015 được tổ chức tại Tuyên Quang.

img

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên khẳng định: “Hát Then, đàn Tính là loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc Tày – Nùng – Thái và một số dân tộc khác, đã góp phần làm nên tính đa dạng trong văn hóa của các cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính Toàn quốc định kỳ tổ chức 3 năm một lần là minh chứng cho thấy sức sống mãnh liệt của loại hình này trong sinh hoạt cộng đồng dân tộc Tày – Nùng – Thái và một số dân tộc khác qua các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng và hình thức văn nghệ quần chúng”.

img

Ngoài phần thi tranh tài của các đoàn tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính, BTC còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội Chợ tình Khau Vai; Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của 14 tỉnh tham dự Liên hoan; Triển lãm “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái; biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; không gian văn hóa gắn với trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Hà Giang; tái hiện nghi lễ Then truyền thống và các loại hình nghệ thuật dân gian hát Then của tỉnh Hà Giang trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; tham gia các hoạt động trải nghiệm danh lam thắng cảnh hùng vĩ của Hà Giang… 

Liên hoan sẽ kéo dài đến hết ngày 14.5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem