Kết quả của MTTQ huyện Đan Phượng trong công tác chăm lo an sinh xã hội

Đình Việt Chủ nhật, ngày 11/09/2022 18:20 PM (GMT+7)
MTTQ huyện Đan Phượng đã tập trung vận động, huy động nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương.
Bình luận 0

Theo Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng (MTTQ), thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tập trung vận động Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 818 triệu đồng.

Qua đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khan, các trường hợp tai nạn, rủi ro với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Kết quả của MTTQ huyện Đan Phượng trong công tác chăm lo an sinh xã hội - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, góp sức xã hội hóa ủng hộ bằng tiền, vật chất, ngày công lao động để xây, sửa nhà đại đoàn kết.

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay triển khai xây mới 5 nhà Đại đoàn kết, trong đó Ban trị sự Hội Phật giáo huyện ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, MTTQ huyện đã phát động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng bao gồm vật phẩm và tiền mặt, qua đó góp phần hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trong huyện.

Ngoài ra, còn vận động, ủng hộ được hơn 232 triệu đồng chương trình "Sóng và máy tính cho em" và trao tặng 20 bộ máy tính, nhiều thiết bị điện thoại thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Đồng thời rà soát, lập hồ sơ thẩm định xét duyệt và đề nghị MTTQ Thành phố hỗ trợ cho 2.669 lao động tự do bị mất việc làm không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Chủ tịch UBMTTQ huyện Đan Phượng cho biết, để đạt được những kết quả nêu trên là do tập thể cán bộ, công chức và hệ thống Mặt trận trong huyện quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò, vị trí của Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức thành viên.

Phát huy tinh thần đồng hành của các tổ chức tôn giáo và cơ sở tôn giáo, chú trọng gắn việc triển khai thực hiện công tác Mặt trận với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Theo bà Oanh, để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, trong thời gian tới MTTQ huyện tiếp tục quán triệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng Mặt trận trong việc tham gia đóng góp Quỹ "Vì người nghèo"; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội…

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, chung tay xây dựng huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí trở thành quận vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem