Kẻ đâm bạn gái cũ tử vong trên vỉa hè Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 15/01/2023 15:04 PM (GMT+7)
Do ghen tuông, Thành dùng dao đâm nhiều nhát vào người yêu cũ khiến nạn nhân tử vong. Các luật sư cho rằng, hành vi của Thành có thể phải đối mặt với mức án cao nhất.
Bình luận 0

Lời khai của kẻ sát hại bạn gái cũ trên vỉa hè

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, thông tin về vụ Hoàng Văn Thành (sinh năm 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị P. (sinh năm 2003, quê Lai Châu) tử vong tối 12/1.

Kẻ đâm bạn gái cũ tử vong trên vỉa hè Hà Nội có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Đối tượng Thành (ảnh nhỏ) và hình ảnh camera ghi lại. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Thành khai trước đó có quan hệ tình cảm với chị P. Biết nạn nhân đang quen anh D., Thành nung nấu ý định trả thù.

22h20 ngày 12/1, biết chị P. đang ở cửa hàng làm móng với anh D., Thành mang dao đến gọi người yêu cũ ra nói chuyện.

Khi chị P. thể hiện thái độ không còn quan hệ tình cảm với Thành, nghi phạm đã tấn công người yêu cũ. Anh D. vào can ngăn cũng bị Thành dùng dao tấn công.

Sau 2 ngày truy xét, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội xác định Thành đang lẩn trốn ở địa bàn quận Long Biên nên phối hợp với gia đình vận động nghi phạm đầu thú.

22h30 ngày 14/1, Thành đến trụ sở Cơ quan Công an quận Thanh Xuân trình diện.

Đối mặt mức án cao nhất

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người chứng kiến, thu thập hình ảnh và clip từ camera tại hiện trường xung quanh… để củng cố hồ sơ và có căn cứ xử lý đối tượng.

Vị luật sư nhận định, với hành vi ra tay tàn độc, cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân tới cùng, hình phạt dành cho đối tượng có thể hết sức nghiêm khắc.

Theo thông tin ban đầu, thấy đối tượng có thể phải đối diện với tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng, hành vi phạm tội của Thành là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã chuẩn bị hung khí dao nhọn mang theo và đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân.

Một số người dân chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do thấy đối tượng quá manh động, hung hãn. Hậu quả nạn nhân bị tử vong tại chỗ rất thương tâm.

Xét hành vi phạm tội của Thành thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà sát hại nạn nhân dã man, tàn ác, thực hiện tội phạm đến nên có dấu hiệu đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

"Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật" – luật sư nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem