Kẻ cầm đầu đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia ra đầu thú

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 26/08/2022 16:19 PM (GMT+7)
Sau hai năm bỏ trốn và bị truy nã, Nguyễn Xuân Ý - kẻ cầm đầu trong đường dây tổ chức cho 8 người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, cụ thể là Campuchia, đã ra đầu thú.
Bình luận 0

Chiều 26/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Xuân Ý (SN 1987, ngụ xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) - kẻ cầm đầu trong đường dây tổ chức cho 8 người khác ra nước ngoài trái phép đã ra đầu thú sau hai năm bỏ trốn ở nước ngoài.

Kẻ cầm đầu đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia ra đầu thú - Ảnh 1.

Sau hai năm bỏ trốn và bị truy nã, Nguyễn Xuân Ý - kẻ cầm đầu trong đường dây tổ chức cho 8 người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, cụ thể là Campuchia, đã ra đầu thú. Ảnh: CAĐT

Trước đó, ngày 2/12/2020, Ý bị truy nã. Sau thời gian vận động, thuyết phục của cơ quan công an, Ý từ Thái Lan về Việt Nam để đầu thú và khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Ý là đối tượng chính trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vào tháng 9/2020.

Cụ thể, Ý trực tiếp thuê Lê Văn Trọng (SN 1970) Đoàn Thị Thùy Chị (SN 1980) và Trần Thị Mén (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Hồng) tổ chức cho 8 người khác trốn sang Campuchia.

Trọng, Chị, Mén sau đó đã bị khởi tố, điều tra và bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Trọng 6 năm tù, Chị 5 năm 6 tháng tù, Mén 5 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem