Huyện Đan Phượng biểu dương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến

Đình Việt Thứ bảy, ngày 23/07/2022 06:36 AM (GMT+7)
Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã biểu dương 121 gương mặt công nhân giỏi, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo, 22 gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu...
Bình luận 0

Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng vừa tổ chức Hội nghị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương "công nhân giỏi, điển hình tiên tiến", gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022.

Đồng thời, khen thưởng phong trào thi đua "giỏi việc nước - đảm việc nhà" năm 2021 và trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022.

Huyện Đan Phượng biểu dương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và huyện Đan Phượng khen thưởng cho 41 công nhân giỏi. Ảnh: Nguyễn Nga.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, hiện nay, đơn vị đang quản lý 157 công đoàn cơ sở với 5.789 đoàn viên. Trong đó: Công đoàn có 81 công đoàn khối hành chính sự nghiệp và 76 công đoàn khối doanh nghiệp.

Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với các doanh nghiệp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tác động trực tiếp đến lao động, việc làm. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của người lao động. 

Theo bà Thủy, đứng trước những khó khăn và thực tế từ quá trình làm việc, lao động, không ít cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã đưa ra nhiều sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất cho đến cải tiến quy trình làm việc, cải cách hành chính.

Tiêu biểu là phong trào thi đua "công nhân giỏi" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, thông qua các đợt thi đua, hội thi đã có 285 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp cũng đạt nhiều kết quả. Cán bộ công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp tích cực thực hiện nhiệm vụ, với chủ đề "phát huy dân chủ, tuân thủ kỷ cương, đẩy mạnh nêu gương, tăng cường trách nhiệm" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã biểu dương 121 gương mặt, trong đó có 41 công nhân giỏi, 41 cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu, 22 gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu, 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "giỏi việc nước - đảm việc nhà" năm 2021.

Ngoài ra, trao học bổng cho 6 con đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Công nhận 134 đoàn viên đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem