Hưng Yên: Hơn 3.000 người tham gia Ngày hội tư vấn học nghề và tuyển dụng việc làm

Thùy Anh Thứ sáu, ngày 21/04/2023 20:34 PM (GMT+7)
Ngày hội Tư vấn việc làm không chỉ là cơ hội để tư vấn học nghề cho lao động mà còn là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp với người lao động, qua đó giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận.
Bình luận 0

Năm 2022 tỉnh Hưng Yên tạo việc làm cho 24.000 lao động

Sáng  nay (ngày 21/4), Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) phối hợp cùng Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm năm 2023.

Tham dự có lãnh đạo Cục Việc làm cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên. Ngày hội còn có sự tham gia của 38 doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm; 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gần 3.000 người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận.

Ngày hội việc làm

Ông Đặng Văn Diên - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo đó, các doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng hàng ngàn vị trí việc làm và đa dạng các ngành nghề ở các lĩnh vực như ngân hàng, viễn thông, an ninh; nhân viên vận hành, bảo trì, kỹ thuật. Các trường tuyển sinh các ngành nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp, kỹ thuật lắp ráp, vận hành máy móc trong công nghiệp; quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, chế biến thực phẩm, kế toán, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ông Đặng Văn Diên - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên đã phát biểu khai mạc ngày hội.

Ông Diên cho biết, thời gian qua, Sở LĐTBXH đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thị trường lao động, kết nối cung, cầu lao động; tăng cường hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động.

"Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hôm nay được tổ chức với mục đích làm cầu nối giữa các nhà trường, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và người lao động", vị lãnh đạo sở cho biết.

Theo ông Diên mục tiêu quan trọng và xuyên suốt trong lĩnh vực lao động việc làm của tỉnh là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có kỹ năng nghề nghiệp và tìm được việc làm một cách bền vững.

Năm 2022, toàn tỉnh đã đào tạo được trên 52 nghìn lượt lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt trên 68%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,5%. Tổng số lao động được giải quyết việc làm đạt 24.000 người.

Là tỉnh có số lượng lao động phổ thông lớn như Hưng Yên, trong những năm qua công tác tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề tư vấn việc làm cho người lao động, nhất là nhóm lao động đang thất nghiệp được triển khai tích cực.

Cơ hội để lao động nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm

Tham dự ngày hội việc làm, ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm dịch vụ Quốc gia về việc làm (Cục Việc làm) đánh giá  cao sự nỗ lực của tỉnh Hưng Yên trong việc tổ chức Ngày hội Việc làm. Theo ông Liễu đây là sự kiện có ý nghĩa giúp cho phát triển thị trường lao động, bảo đảm cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thông suốt. Thông qua ngày hội học sinh, sinh viên, người lao động sẽ được định hướng tương lai việc làm rõ ràng. Đồng thời, lao động cũng có cơ hội được làm việc cùng các doanh nghiệp lớn, phù hợp với ngành nghề đang học.

ngày hội việc làm

Lao động và các học sinh tham gia Ngày hội tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm năm 2023. Ảnh: NN

Tham gia ngày hội, chị Lương Thị Liên (27 tuổi, Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết trước đây chị làm công nhân ở khu Công nghiệp Thăng Long. Thu nhập khá, công việc phù hợp với chuyên môn ngành may nhưng do thời gian qua công ty gặp khó khăn, đơn hàng giảm nhiều, nên chị nghỉ việc. Thất nghiệp đã 3 tháng, loay hoay mãi mà chị vẫn chưa tìm kiếm được việc làm. "Được biết quê nhà tổ chức ngày hội việc làm tôi trở về quê tìm kiếm cơ hội việc làm. 

Nếu xin được việc tôi sẽ làm việc tại Hưng Yên luôn", chị Liên nói. Còn bạn Nguyễn Tuấn Nam, học sinh cấp 3 tại huyện Yên Mỹ thì tham gia ngày hội với mong muốn được tìm hiểu về các ngành nghề hiện có. Nam hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một nghề phù hợp để nộp hồ sơ theo học, hoặc tìm kiếm cơ hội đi xuất khẩu lao động. 

Rơi vào cảnh thất nghiệp đã 3 tháng nay, lao động Nguyễn Thị Lan (34 tuổi) ở thị xã Hưng Yên hy vọng có thể tìm kiếm được việc làm qua ngày hội việc làm lần này. Chị Lan tâm sự: “Cũng may khi thất nghiệp nhận được trợ cấp nên cuộc sống của tôi bớt vất vả hơn. Tham gia ngày hội việc làm tôi đã nộp hồ sơ được 2 công ty, tham gia phỏng vấn, trúng tuyển ở công ty may Hưng Yên với mức lương cơ bản thử việc 5,5 triệu đồng/tháng chưa tăng ca”. 

 Bà Đặng Thái Quyên – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên cho biết, từ đầu năm tới nay (hết quý I/2023) tỷ lệ lao động mất việc làm, đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp của tỉnh Hưng Yên vào khoảng hơn 1.000 lao động. So với cùng kỳ năm 2022 không tăng cao, tuy nhiên theo dự báo tình hình kinh tế có thể còn khó khăn, số lao động thất nghiệp đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thời gian tới sẽ còn tăng cao. 

 “Thông qua phân tích, dự báo thị trường lao động, chúng tôi sẽ chuẩn bị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác chi trả BHTN cho lao động, bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh các giải pháp để hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, học dạy nghề cho lao động thất nghiệp. Từ đó có thể giúp lao động thất nghiệp chuyển đổi công ăn việc làm”, bà Quyên nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem