Góp ngay 19,3 tỷ đồng tại lễ phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh"

Quang Sung Thứ hai, ngày 17/04/2023 18:49 PM (GMT+7)
Tại hội nghị, đã có 18 đơn vị, doanh nghiệp và 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức trao bảng đăng ký đóng góp thực hiện công trình Chương trình "Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023 - 2025, với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng.
Bình luận 0

Chiều 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biên giới, biển, đảo năm 2023 và phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh", giai đoạn 2023 - 2025.

Chương trình nhằm ủng hộ kinh phí để cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh.

TP.HCM: Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa các đơn vị ủng hộ chương tình "Vì Trường Sa xanh". Ảnh: Quang Sung

Đây là hoạt động của TP nhằm tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"; chăm lo, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, cải thiện chất lượng môi trường sống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

TP.HCM: Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" - Ảnh 2.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, trình bày một số nét đáng chú ý về tình hình biên giới, biển, đảo trong giai đoạn hiện nay, giúp đại biểu hiểu sâu sắc về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023 - 2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kim Yến, cho biết TP.HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là "Thành phố cùng cả nước - Vì cả nước" thể hiện qua nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh. Nổi bất là TP đã vận động tốt việc ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" để chăm lo hậu phương quân đội, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Trao đổi bên lề chương trình, Tiến sĩ Lê Lâm - Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, cho biết trường đã vận động cán bộ, nhân viên và các bạn sinh viên tham gia ủng hộ nhiều hoạt động, như "Góp đá xây Trường sa", "Chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1", chương trình "Quỹ vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc".

Theo Tiến sĩ Lâm, việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ là rất quan trọng. Thông qua các chương trình này, góp phần gián tiếp vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Việc ủng hộ trồng cây giúp phủ xanh các đảo, góp phần cho môi trường biển đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

TP.HCM: Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kim Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Sung

Hưởng ứng lời phát động, đã có 18 đơn vị, doanh nghiệp và 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức trao bảng đăng ký đóng góp thực hiện công trình chương trình "Vì Trường Sa xanh" giai đoạn 2023 - 2025, với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng, trên tổng số kinh phí thực hiện Chương trình là 76 tỷ đồng.

Từ nguồn đóng góp của các đơn vị và cá nhân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức trao tặng nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu TP.HCM thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 năm 2023. 

Đồng thời trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng để mua các cây giống, hạt giống rau, vật tư, phân bón để trồng, chăm sóc cây xanh trên các đảo; xây dựng các vườn tăng gia tập trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem