Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023

Đức Thịnh Thứ hai, ngày 06/02/2023 17:24 PM (GMT+7)
Sáng nay 6/2, tại tổ 19, phường An Tường, TP Tuyên Quang, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động thi đua và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: Trong khí thế tưng bừng, phấn khởi của Xuân Quý Mão 2023; kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; toàn thể cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Mai tham gia Tết trồng cây cùng cán bộ, nông dân tỉnh Tuyên Quang

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức phong trào "Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây", trồng và bảo vệ rừng gắn với phát triển lâm nghiệp bền vững. Qua đó góp phần giữ vững là một trong những địa phương có độ che phủ rừng và có diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cao nhất cả nước, xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 - Ảnh 2.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động thi đua và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Đào Thị Mai cho biết thêm: Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo, thiết thực và đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh Hội Nông dân tỉnh đã đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu giao.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ đột phá, đổi mới.

Cụ thể: Hội Nông dân Tuyên Quang đã xây dựng, củng cố 238 Chi hội, tổ hội nghề nghiệp; giúp đỡ 380 hộ thoát nghèo, hỗ trợ trên 6.000 ngày công lao động, đóng góp, ủng hộ tiền và vật liệu quy ra tiền là trên 500 triệu đồng để giúp đỡ làm mới, sửa chữa trên 300 nhà cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo; xây dựng trên 1.000 hầm bể Biogas, và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; tiếp tục triển khai các mô hình phân loại, xử lý rác thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón tại nguồn.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ vốn cho dân phát triển sản xuất thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh (năm 2022 tăng 3,6 tỷ đồng), nguồn vốn vay qua các Ngân hàng với trên 2.400 tỷ đồng; chương trình "vay bò trả bê"...

Từ những kết quả trên Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Trung ương Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 07/07 Hội Nông dân các huyện, thành phố được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 - Ảnh 4.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Tuyên Quang tham gia Tết trồng cây.

Năm 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của tỉnh, của Hội. Đồng thời, tiếp tục thi đua xây dựng, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; phát triển các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Đổi mới và nâng cao chất lượng "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi số… phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem