Hội Nông dân Nam Định phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 16/02/2023 14:28 PM (GMT+7)
Sáng ngày 16/2, tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào trồng “Hàng cây nông dân” chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Dự buổi Lễ phát động có ông Trần Minh Thắng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định; ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh cho biết: Hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh Nam Định đã phát động phong trào trồng và chăm sóc "Hàng cây nông dân"; xây dựng mô hình "Vườn kiểu mẫu". Đến nay, các cấp Hội Nông dân Nam Định đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương trồng mới trên 1 triệu cây xanh các loại và cây bóng mát.

Hội Nông dân Nam Định phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023

Phong trào trồng và chăm sóc "Hàng cây nông dân"; xây dựng mô hình "Vườn kiểu mẫu"... đã lan toả đến các cấp Hội Nông dân Nam Định với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Điển hình như: Hội Nông dân huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng tham gia trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển. Hội Nông dân huyện Vụ Bản xây dựng 21 tuyến đường cây do Hội Nông dân trồng, chăm sóc và được gắn biển "Hàng cây nông dân". Hội Nông dân huyện Hải Hậu có 1.800 hộ hội viên nông dân xây dựng mô hình "vườn cây kiểu mẫu". Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng với phong trào tuyến đường cây, đường hoa giấy……

Hội Nông dân Nam Định phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nam Định, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định tham gia Tết trồng cây

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định kêu gọi các cấp Hội trong tỉnh và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây xanh đến hội viên nông dân, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây xanh. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hội Nông dân Nam Định phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định Nguyễn Hùng Mạnh cho biết: Hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh Nam Định đã phát động phong trào trồng và chăm sóc "Hàng cây nông dân"; xây dựng mô hình "Vườn kiểu mẫu"

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nam Định phát động tới cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh phong trào trồng cây xanh. Cụ thể: Hàng năm Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức được ít nhất một hoạt động trồng cây tập trung. Mỗi cơ sở Hội trồng mới hoặc chăm sóc được ít nhất một hàng cây nông dân. Mỗi hội viên nông dân trồng ít nhất một cây xanh. 

Đây là những hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Sau khi trồng, cán bộ, hội viên nông dân Nam Định phải tổ chức chăm sóc, bảo vệ để cây trồng phát triển tốt, đưa phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây đi vào chiều sâu và có tính bền vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem