Hội Nông dân Hà Nội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp

Thu Hà Thứ sáu, ngày 07/10/2022 05:20 AM (GMT+7)
Ngày 5/10, Hội Nông dân TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội quý III năm 2022, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Tổ chức Hội nghị Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối thoại với nông dân

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành uỷ Hà Nội, các cấp Hội Nông dân đã chủ động xây các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Sau phát động có 283.972 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 68,3% so với tổng số hộ hội viên).

Hội Nông dân Hà Nội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban công tác Hội quý III năm 2022, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đáng chú ý, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hơn 3.475 hội viên nông dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Hội Nông dân các huyện, thị xã đã hướng dẫn thành lập mới được 16/18 hợp tác xã; các cơ sở Hội hướng dẫn thành lập được 318/406 tổ hợp tác.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân TP đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Cụ thể: Tham gia sửa chữa 795 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 164 km kênh mương nội đồng; đóng góp 26.750 ngày công, trên 6.574 triệu đồng, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã hướng dẫn xây dựng 435 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; đã tổ chức trồng gắn biển 112 hàng cây nông dân với tổng số 9.250cây; 60 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 18,5 km; 35 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu.

Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội Nông dân Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2022 là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã phối hợp tổ chức 71 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với hội viên nông dân nhận được 113 ý kiến tại Hội nghị, 23 hội nghị phản biện với 231 người tham gia, trực tiếp đóng góp 69 ý kiến và gửi 48 văn bản phản biện về các văn bản dự thảo của cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân Hà Nội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội nghiên cứu kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có buổi đối thoại với nông dân Thủ đô trực tiếp tại Hội trường Thành uỷ và trực tuyến đến 424 điểm cầu tại 18 huyện thị và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố với trên 12.000 cán bộ, hội viên nông dân, tham dự. 

Tại hội nghị có 6 nhóm vấn đề thuộc 10 câu hỏi của cán bộ, hội viên, nông dân kiến nghị đề xuất được Bí thư Thành uỷ Hà Nội trả lời và yêu cầu các sở ngành trả lời.

Kết luận hội nghị đối thoại, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng giao ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố rà soát các quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố, nhất là các chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi , ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền, có thời hạn cụ thể để tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất nông nghiệp Thủ đô. 

Một kết quả nổi bật nữa trong công tác Hội và phong trào nông dân Hội Nông dân Hà Nội là đã tổ chức tốt Hội thi Nhà nông đua tài từ cấp cơ sở tới cấp thành phố.

Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Hội Nông dân Hà Nội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng tham gia phát biểu ý kiến về kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, để hoàn thành những nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 3 tháng cuối năm 2022, các cấp Hội Nông dân TP cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và TP.  

Trong đó tập trung chọn lọc những nội dung phù hợp để đảm bảo tuyên truyền thiết thực, hiệu quả đến cán bộ, hội viên nông dân. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình sản xuất tiêu biểu của nông dân, cũng như gương nông dân điển hình trong các lĩnh vực.

Triển khai các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2022 – 2027, hoàn thành Quý IV/2022, chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội cấp cơ sở. 

Tăng cường tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem