Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận"

Diệu Bình Thứ hai, ngày 21/02/2022 09:42 AM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng lo lắng khi cho con trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến do dịch Covid-19.
Bình luận 0

"Rất lo lắng nhưng phải chấp nhận"

Sáng 21/2, học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến.

Ghi nhận tại trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu), ban giám hiệu và giáo viên, cán bộ nhân viên tại trường đã có mặt ở trường rất sớm. Hệ thống khử khuẩn, đo thân nhiệt, phân luồng đã sẵn sàng.

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận" - Ảnh 1.

Phụ huynh tại Đà Nẵng đưa học sinh đến trường sáng 21/2. Ảnh: D.B

Chưa tới 7h sáng, học sinh các khối đã được phụ huynh dắt tới trường. Các em được giáo viên hướng dẫn cách đưa tay vào máy khử khuẩn và đo nhiệt độ tự động. Để đảm bảo công tác phòng dịch, trường đã phân luồng riêng, phụ huynh được yêu cầu chỉ học sinh đến cổng. Đối với học sinh lớp 1, các em được giáo viên hướng dẫn về chỗ ngồi của lớp mình.

Dặn dò con trước khi vào lớp, chị Nguyễn Thị Thu (quận Hải Châu) chia sẻ, gia đình vẫn chưa yên tâm khi cho con đi học trở lại nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Rất lo lắng nhưng phải chấp nhận thôi. Thời gian dài cháu học trực tuyến tại nhà, chúng tôi cũng vất vả. Bây giờ phải đảm bảo làm sao cho các cháu theo kịp chương trình nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Nghe được đi học, cháu ở nhà rất háo hức, sáng dậy thật sớm để đến trường", chị Thu nói.

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận" - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thu lo lắng khi cho con đi học trở lại. Ảnh: D.B

Chung tâm lý, anh Nguyễn Văn Thanh (quận Thanh Khê) cho rằng, việc cho học sinh trở lại trường ở thời điểm hiện tại là hợp lý.

"Cháu đã nghỉ học quá lâu rồi. Bây giờ mình phải tập sống chung với dịch thôi. Gia đình cũng nhắc nhở cháu đeo khẩu trang, trang bị nước uống, bình rửa tay sát khuẩn riêng, khăn lạnh... cho cháu để đến trường. Hy vọng thầy cô sẽ theo sát các cháu trong quá trình học tại lớp", anh Thanh chia sẻ.

Sẵn sàng kịch bản khi có F0

Để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại, những ngày trước, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã tiến hành xét nghiệm, dọn dẹp phòng học. Khi đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp, các giáo viên khá lo lắng.

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận" - Ảnh 3.

Các trường tiểu học tại Đà Nẵng đón học sinh trở lại. Ảnh: D.B

Cô Nguyễn Phan Anh Chi, giáo viên trường Tiểu học Phù Đổng chia sẻ: "Rất phấn khởi vì được đón các bạn tới trường trở lại nhưng cũng lo lắng, hy vọng lớp sẽ không có trường hợp nào là F0, để cho thời gian đi học của các bạn tiến triển bình thường. Vì là cấp tiểu học nên hầu hết các bạn chưa tự giác, tôi sẽ luôn theo dõi và nhắc nhở các bạn thực hiện tốt 5K, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh".

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận" - Ảnh 4.

Học sinh được giáo viên kiểm tra thân nhiệt tại lớp. Ảnh: D.B

Theo cô Chi, nhiều phụ huynh còn phân vân khi cho con trở lại trường.

"Vì thời gian học tại nhà kéo dài nên nhiều phụ huynh bị "đuối". Giáo viên đã động viên phụ huynh rất nhiều khi cho con đến trường để các bạn có được kết quả học tập tốt nhất", cô Chi nói thêm.

Học sinh Đà Nẵng trở lại trường: Phụ huynh "lo lắng nhưng phải chấp nhận" - Ảnh 5.

Đảm bảo 5K tại lớp học. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Trương Thị Nhã Trúc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Đổng cho biết, trường có 2 cơ sở có tổng cộng 1.968 học sinh với 58 lớp.

"Về công tác phòng chống dịch tại trường, chúng tôi đã thực hiện phân luồng, phân tuyến, tổ chức dọn vệ sinh khử khuẩn tất cả các phòng học, đồng thời phân công thầy cô phụ trách hướng dẫn các em học sinh. Chúng tôi cũng sẵn sàng kịch bản nếu phát sinh trường hợp học sinh, giáo viên là F0, F1", cô Nhã nói.

Về kế hoạch dạy học trực tiếp trở lại, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Đổng cho biết, nhà trường sẽ tổ chức dạy học căn cứ theo tình hình thực tế của tại từng lớp.

"Tuần đầu chúng tôi tổ chức khảo sát, củng cố kiến thức lại cho các em, làm thế nào để học sinh thấy hứng thú trong những ngày đầu trở lại trường. Thầy cô sẽ căn cứ theo kết quả khảo sát để có kế hoạch dạy học cụ thể. Đối với các trường hợp học sinh là F0, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh gửi bài giảng để các em tự học tại nhà", cô Nhã nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem