Hoằng Hóa cần xử lý dứt điểm, cho dừng ngay hoạt động của trạm bê tông không phép

Nhóm PV Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:39 AM (GMT+7)
Trạm bê tông không phép quy mô lớn của ông Lương Xuân Vui tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Hoằng Lộc hơn 2 năm hoạt động ngang nhiên, mặc báo đài phản ánh cho thấy sự thiếu quyết liệt cũng như hiệu lực quản lý về trật tự xây dựng của chính quyền sở tại nơi đây "có vấn đề".
Bình luận 0

Ngang nhiên sai phạm

Nhiều người dân thôn Đình Bảng ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bức xúc khi hơn 2 năm qua chứng kiến cảnh trạm bê tông của hộ ông Lương Xuân Vui tự ý xây dựng, hoạt động rầm rộ dù không phép.

Điều đáng nói, trạm bê tông quy mô này nằm ngay giữa xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Hoằng Hóa là xã Hoằng Lộc.

Ai chống lưng cho trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động ở xã nông thôn mới kiểu mẫu nhiều năm qua? - Ảnh 1.

Trạm trộn bê tông không phép của ông Lương Xuân Vui, ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá nhìn từ trên cao.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 4/11/2020, sau khi phát hiện hộ gia đình ông Lương Xuân Vui ở thôn Đình Bảng sử dụng đất thuê không đúng mục đích, UBND xã đã kiểm tra và lập biên bản. Khi kiểm tra xã phát hiện gia đình ông Vui đã lắp đặt và hoạt động trạm trộn bê tông thương phẩm mà chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, xây dựng nhà kho, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng không đúng vị trí so với mặt bằng đã được quy hoạch và phê duyệt.

"Vị trí trạm trộn bê tông không có trong mặt bằng quy hoạch sử dựng đất đã được phê duyệt. Hành vi của ông Lương Xuân Vui đã vi phạm các quy định về đất đai và môi trường. Vì vậy, UBND xã đã có yêu cầu gia đình ông Vui dừng sản xuất bê tông", ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm.

Ai chống lưng cho trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động ở xã nông thôn mới kiểu mẫu nhiều năm qua? - Ảnh 2.

Hiện nay, trạm trộn bê tông không phép của ông Lương Xuân Vui, ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá vẫn hoạt động bình thường.

Hiện UBND xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá đã lập 5 lần biên bản đối với vi phạm của ông Lương Xuân Vui và yêu cầu gia đình ông Vui tạm dừng hoạt động trạm trộn bê tông không phép nhưng xem ra thực tế chẳng hề có kết quả bởi trạm trộn bê tông này vẫn hoạt động bình thường.

Dấu hỏi về hiệu quả quản lý!

Trước những vị phạm trên, ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) bấy giờ là ông Lê Sỹ Nghiêm đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-XPVPHC về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lương Xuân Vui, với số tiền là 27,5 triệu đồng do "vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục công trình".

Ai chống lưng cho trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động ở xã nông thôn mới kiểu mẫu nhiều năm qua? - Ảnh 3.

Nước thải trạm trộn bên tông không phép của ông Lương Xuân Vui, ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá được xả trực tiếp ra môi trường, ngay khu ruộng của nông dân nơi đây.

Tiếp đó, ngày 25/6/2021 ông Hoàng Ngọc Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) cũng đã ban hành văn bản số 1355/UBND – KTHT về việc dừng hoạt động sản xuất, thực hiện tháo dỡ trạm trộn bê tông tại thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc nằm trong khu đất thuộc dự án Kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng của ông Lương Xuân Vui và yêu cầu ông Vui thực hiện nghiêm quyết định xử phạt hành chính trước đó của Chủ tịch UBND huyện.

Văn bản số 1355/UBND – KTHT, do ông Hoàng Ngọc Dự – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá ký đã nêu rõ: Yêu cầu ông Lương Xuân Vui phải dừng hoạt động sản xuất, thực hiện tháo dỡ ngay trạm trộn bê tông lắp đặt không phép, không có trong mặt bằng quy hoạch phê duyệt. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2021 và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đảm bảo thời gian trên.

Ngoài ra, tại văn bản này cũng giao cho Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc phải: Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc tháo dỡ trạm trộn bê tông xây dựng vi phạm về trật tự xây dựng của ông Lương Xuân Vui và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nếu không giải quyết dứt điểm vi phạm trên và tiếp tục để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn xã.  Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp và các phòng, ngành liên quan có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện và chuẩn bị các phương án tiếp theo để thực hiện theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện vào ngày 1/7/2021.

Ai chống lưng cho trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động ở xã nông thôn mới kiểu mẫu nhiều năm qua? - Ảnh 4.

Trạm trộn bên tông không phép của ông Lương Xuân Vui, ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá vẫn hoạt động bình thường.

Tại văn bản trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá - ông Hoàng Ngọc Dự cũng nêu rõ: "Sau ngày 30/6/2021, nếu không hoàn thành dừng hoạt động sản xuất, tháo dỡ trạm trộn bê tông trên, sẽ giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND và UBND, phòng Kinh tế và Hạ tầng lập biên bản tham mưu cho UBND huyện xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc và các bộ phận có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, đến nay, trạm trộn bê tông không phép này vẫn hoạt động ngang nhiên bình thường và đặt một dấu hỏi về hiệu quả quản lý của chính quyền sở tại về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Năm 2020 xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thông mới (NTM) nâng cao. Đến 2022, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá (tỉnh Thanh Hoá) đã được công nhận là xã NTM kiểu mẫu và cũng là xã đầu tiên của huyện Hoằng Hoá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem