Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Hàng loạt rào sắt giáp ranh giữa xã Lai Thành, Định Hóa với xã Nga Điền đã được chúng tôi cho tháo bỏ. Cảm ơn Báo Dân Việt đã thông tin", ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn trao đổi.
Sau khi phóng viên Dân Việt phản ánh "Thích ứng an toàn: Người dân giáp ranh 2 tỉnh Thanh Hóa-Ninh Bình vẫn phải chui, trèo hàng rào sắt đi lại", ông Trần Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo đơn vị gỡ bỏ các tấm tôn, hàng rào sắt…để người dân đi lại bình thường.
Bà Phạm Thị Sao (xã Nga Điền) vui mừng: "Chúng tôi đã đi sang phía xã Định Hóa (huyện Kim Sơn) bình thường, bà con chúng tôi vui mừng lắm. Cảm ơn Báo Dân Việt đã đưa tin rất kịp thời".
Ông Trương Văn Nho (xóm 14, xã Lai Thành) phấn khởi: "Sau nhiều tháng ngăn cách hàng rào sắt với xã Nga Điền (huyện Nga Sơn) giờ đường thông thoáng, bà con đi lại thuận lợi rồi, chúng tôi mừng lắm".
Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Nga Điền cho biết: "Các lớp rào chắn phía xã Nga Điền tôi đã cho tháo gỡ hết. Đồng thời, phía xã Lai Thành, Định Hóa (huyện Kim Sơn) cũng được gỡ bỏ, người dân, phương tiện giao thông đi lại bình thường".
Trước đó, Báo Dân Việt có thông tin, dù Chính phủ đã triển khai Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thế nhưng đến nay, hàng ngày người dân sống hai bên sông Càn Cụt và kênh Lai Thành (giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình) vẫn phải chui, chèo qua lớp hàng rào sắt để đi chợ, tới trường.
Đến chiều 13/11, thông tin Báo Dân Việt các hàng rào sắt chắn ngang các xã giáp ranh này đã gỡ bỏ, người dân phấn khởi, vui mừng, người dân tuân thủ quy định 5K, giao thương diễn ra bình thường...