Hạn hán kỷ lục, Trung Quốc dùng "độc chiêu" gọi mưa

Thanh Thanh Thứ hai, ngày 29/08/2022 10:48 AM (GMT+7)
Trung Quốc tiến hành triển khai công nghệ tạo mưa nhân tạo để giải quyết đợt nắng nóng kỷ lục gây khô hạn ở nhiều địa phương của nước này.
Bình luận 0

Trung Quốc hiện đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 6 thập kỷ qua. Tình trạng hạn hán kéo dài xảy ra chủ yếu ở Tứ Xuyên, trung tâm thủy điện quan trọng của Trung Quốc, làm hàng loạt hãng công nghệ như Apple, Tesla điêu đứng vì mất điện. Đồng thời, hạn hán kỷ lục đe dọa mùa màng, khiến mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng một nửa so với bình thường.

Hạn hán kỷ lục, Trung Quốc dùng "độc chiêu" gọi mưa - Ảnh 1.

Tình trạng hạn hán tại khu vực sông Dương Tử hồi giữa tháng 8. Ảnh: Getty

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã tiến hành triển khai phương án tăng lượng mưa bằng cách rải chất hóa học vào các đám mây, đồng thời triển khai phun "hóa chất giữ nước" trên đồng lúa để hạn chế bốc hơi nhằm ngăn hậu quả của hạn hán kéo dài với vụ mùa.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, 10 ngày tới sẽ là thời kỳ quan trọng để bảo vệ cho các loại cây ngũ cốc ở miền nam. Nhà chức trách Trung Quốc sẽ thực hiện các bước khẩn cấp để đảm bảo thu hoạch ngũ cốc mùa thu, chiếm 75% tổng sản lượng hàng năm của nước này.

Tờ Nhân dân nhật báo đưa tin, 2 máy bay cỡ lớn đã sử dụng 20 thanh i-ốt bạc và bay suốt 4 tiếng đồng hồ để gieo mưa cho khu vực tỉnh Tứ Xuyên.

Máy bay Ganlin 1 là thiết bị bay không người lái tạo mưa. Ảnh: SMCP

Máy bay Ganlin 1 là thiết bị bay không người lái tạo mưa. Ảnh: Xinhua

Theo CNN, các thanh i-ốt bạc thường có kích thước một điếu thuốc, được bắn vào các đám mây để giúp hình thành các tinh thể băng. Sau đó, các tinh thể sẽ giúp mây tạo ra mưa nhiều hơn.

Trước đó, Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ này trong quy trình tưới tiêu hoặc làm mát những thành phố phải chịu hạn hán, nắng nóng. Các máy bay tạo mưa còn được sử dụng để đảm bảo thời tiết đẹp cho những sự kiện quan trọng như Olympic.

Làm mưa nhân tạo đã được thực hiện từ những năm 1940 và Trung Quốc có chương trình làm mưa nhân tạo lớn nhất thế giới. Vào năm 2008, Trung Quốc từng làm mưa nhân tạo trước thềm Olympic Bắc Kinh để đảm bảo thời tiết khô ráo trong sự kiện. Ngoài ra, công nghệ này cũng có thể được sử dụng để làm tuyết rơi hoặc giảm thiểu mưa đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem