Hai thiếu niên ở huyện Mê Linh "bốc đầu" xe máy khoe trên mạng xã hội bị xử phạt

Nguyễn Bình Thứ tư, ngày 14/12/2022 20:07 PM (GMT+7)
Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp 3 ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, khoe hình ảnh chở nhau "bốc đầu" xe máy với nội dung thách thức bị xử phạt 5,9 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 14/12, Công an huyện Mê Linh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt Đ.T.L và N.H.K (cùng sinh năm 2006; trú tại thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) về vi phạm Luật Giao thông đường bộ không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy.

Hai thiếu niên này mặc nguyên đồng phục học sinh cấp 3 khoe hình ảnh đèo nhau "bốc đầu" xe máy với nội dung thách thức từ hơn 1 tháng trước đó.

Hai thiếu niên "bốc đầu" xe máy khoe mạng xã hội bị xử phạt - Ảnh 1.

Hai thiếu niên tại trụ sở Công an huyện Mê Linh. Ảnh: HNM.

Cụ thể, ngày 11-11, fanpage "Tuổi trẻ Công an huyện Mê Linh" tiếp nhận thông tin về việc một tài khoản đăng tải clip hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe mô tô hai bánh trên nền tảng mạng xã hội Facebook (ở chế độ story) với nội dung "Chờ iu chiu".

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mê Linh đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook tên thật là N.H.K (sinh năm 2006; ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội). Trên cơ sở đó, Công an huyện Mê Linh đã mời đối tượng lên trụ sở để làm rõ vụ việc. 

Tại cơ quan công an, N.H.K cho biết, trong một buổi chiều tan học đã rủ Đ.T.L bốc đầu xe máy mượn được của N.T.L (sinh năm 1984; ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) và nhờ bạn bè quay video clip để khoe trên mạng xã hội.

Căn cứ vào các chứng cứ, Công an huyện Mê Linh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối về các hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên", "Không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy" và "Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy", tổng mức phạt 4,5 triệu đồng.

Về hành vi "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên" và "Để xe cho người không đủ điều kiện sử dụng theo quy định", Công an huyện Mê Linh ra mức phạt đối với N.T.L là 1,4 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem