Hai công dân trả lại của rơi cho vợ chồng người bán cá

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 09/03/2023 10:59 AM (GMT+7)
Hai người quê ở Phú Yên trả lại của rơi là ông Nguyễn Văn Thiện (33 tuổi, trú thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An) và ông Lê Văn Khiêm (36 tuổi, trú thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân).
Bình luận 0

Ngày 9/3, đại diện Công an xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đang lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hai người dân nhặt được tài sản đánh rơi đã chủ động giao nộp cho công an để trả lại người đánh mất.

Hai công dân trả lại của rơi cho vợ chồng người bán cá - Ảnh 1.

Đại diện Công an xã Xuân Quang 3 trao lại tài sản cho bà Phạm Thị Cúc. Ảnh: CACC

Hai người quê ở Phú Yên trả lại của rơi là ông Nguyễn Văn Thiện (33 tuổi, trú thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An) và ông Lê Văn Khiêm (36 tuổi, trú thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân).

Trước đó, sáng 28/2, hai ông Thiện và Khiêm cùng đi xe máy trên quốc lộ 19C qua địa phận thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân thì tình cờ nhặt được một ví da đánh rơi trên mặt đường. Kiểm tra bên trong ví da có gần 22 triệu đồng cùng hai giấy phép lái xe mô tô của Phạm Thị Cúc, Đỗ Văn Hương (cùng trú xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) và một giấy chứng nhận đăng ký xe máy BKS 78H1-118.04.

Ngay sau đó, hai ông Thiện và Khiêm đã mang ví da nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Xuân Quang 3. Cơ quan công an đã xác minh thông tin ghi nhận trên giấy tờ trong ví da đánh rơi và trao lại tài sản cho vợ chồng ông bà Đỗ Văn Hương - Phạm Thị Cúc. 

 Được biết, vợ chồng ông Hương đánh rơi tài sản trong lúc từ vùng biển Tuy An lên miền núi Đồng Xuân để bán cá.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem