Hà Nội sẽ kiểm định hơn 1200 biệt thự xây dựng trước năm 1954

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 07/04/2023 18:47 PM (GMT+7)
UBND TP.Hà Nội vừa có kế hoạch kiểm định toàn bộ các biệt thự cũ trên địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 7/4, UBND TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954. 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc được ưu tiên thực hiện trước tháng 9/2023.

Việc kiểm định các biệt thự cũ này được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành. Nhóm 1.192 biệt thự còn lại được kiểm định xong trước 30/6/2024.

Theo UBND TP.Hà Nội, sau khi có kết quả kiểm định, Thành phố sẽ đầu tư ngân sách cải tạo, chỉnh trang biệt thự do Thành phố quản lý.

Hà Nội sẽ kiểm định hơn 1200 biệt thự xây dựng trước năm 1954 - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ kiểm định toàn bộ các biệt thự cũ trên địa bàn Thủ đô, sau khi có kết quả sẽ có phương án cải tạo. Ảnh: Nam Phương

Với những biệt thự do Trung ương hoặc các tổ chức cá nhân quản lý, UBND TP.Hà Nội sẽ thông báo kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng và khuyến nghị kiểm định chi tiết, phương án sửa chữa.

Trong số các biệt thự và công trình được ưu tiên kiểm định trước tháng 9/2023 có căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Căn biệt thự này có diện tích 410 m2, toạ lạc tại khu đất vàng của quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) từng được cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên sử dụng nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn nhiều năm nay.

Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch TP.Hà Nội đã chuyển đến ngôi khu biệt thự này thuê ở.

Hà Nội sẽ kiểm định hơn 1200 biệt thự xây dựng trước năm 1954 - Ảnh 2.

Hiện trạng xuống cấp của căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa được Dân Việt ghi nhận trước đó. Ảnh: Nam Phương

Sau 12 năm thuê ngôi biệt thự này, đến cuối năm 2014, cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại cho Thành phố. Tuy nhiên, từ đó đến nay, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này vẫn bị bỏ hoang, lãng phí và đang trong tình trạng xuống cấp.

Ghi nhận của PV Dân Việt trước đó cho thấy, căn biệt thự có diện tích khoảng 410 m2, trong đó, phần xây dựng có diện tích 185 m2, còn lại hơn 200 m2 là sân vườn; phía bên ngoài, ngôi biệt thự này vẫn còn khá nguyên vẹn, song luôn trong tình trạng "kín cổng cao tường", tuy nhiên biểu hiện của sự xuống cấp xuất hiện rõ rệt.

Theo một số người dân trên phố Nguyễn Chế Nghĩa, 7 năm qua ngôi biệt thự này không có ai ở. Trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm... xung quanh căn biệt thự với nhiều lá cây rụng, túi ni-lông và vỏ chai nhựa không khác gì bãi rác thải.

Liên quan đến căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này, cử tri Hà Nội đã nhiều lần đề nghị chính quyền Hà Nội vào cuộc để đưa căn biệt thự vào sử dụng để tránh gây lãng phí và mất vệ sinh môi trường vì đã lâu không có người ở.

Trả lời cử tri, UBND TP.Hà Nội cho biết, nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự nhóm 2 của Thành phố. Tháng 3/2018, UBND TP.Hà Nội có văn bản thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét về phương án quản lý sử dụng có hiệu quả biệt thự thuộc diện không bán theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem